Trung Quốc: Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới

Dự báo từ năm 2020 đến 2030, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ.

Trung Quốc đã từng vượt qua Đức để trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cách đây bốn năm. Còn Nhật giữ vững cương vị nền kinh tế thứ hai thế giới suốt 42 năm nay. Tuy nhiên, vị trí này đã bị đảo lộn.

Ngày 14-2, chính phủ Nhật công bố báo cáo tăng trưởng hằng năm cho thấy kinh tế Trung Quốc đã vượt qua Nhật để trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Theo báo cáo, so với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật trong ba tháng cuối năm 2010 giảm 1,1% trong khi GDP của Trung Quốc tăng 9,8%. Vì thế, GDP của Nhật trong năm 2010 chỉ đạt được 5.400 tỉ USD, thấp hơn 7% so với GDP năm 2010 của Trung Quốc (5.880 tỉ USD).

Dù vậy, so ra GDP của cả Nhật và Trung Quốc trong năm 2010 cộng lại vẫn ít hơn GDP của Mỹ cùng năm là 14.660 tỉ USD.

Biếm họa về quan hệ Mỹ-Trung của PARESH NATH đăng trên báo The Khaleej Times (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Chữ trong ảnh: China = Trung Quốc; Long live our partnership! = Quan hệ đối tác của chúng ta muôn năm!

Nguyên nhân để Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới là do Trung Quốc đã mở rộng các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng nhờ thúc đẩy mạnh xuất khẩu. Các tập đoàn đa quốc gia ngày càng phát triển ở Trung Quốc nhờ chi phí lao động thấp.

Trong khi đó, Nhật mắc kẹt trong tình trạng trì trệ và giảm phát kéo dài 20 năm qua. Các quyết sách kinh tế lại không thể thực hiện được khi Nhật phải thay sáu thủ tướng trong vòng năm năm cũng như phải đối mặt với nợ quốc gia lớn gấp hai lần GDP.

Nhìn xa hơn nữa, Nhật đang phải chống chọi với “cơn sóng thần nhân khẩu học” khi dân số Nhật già nhanh nhất thế giới và Nhật là một trong những nước có sinh suất thấp nhất thế giới.

Trong năm 2010, kinh tế Nhật chỉ tăng trưởng 3,9% trong khi Trung Quốc tăng trưởng hơn 10%. Với mức tăng trưởng này, báo cáo của Nhật dự báo Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành bá chủ kinh tế toàn cầu trong khoảng thời gian từ năm 2020-2030.

Đối với Mỹ, xét trên nhiều phương diện, Nhật vừa là đối thủ kinh tế vừa là đồng minh quân sự và địa-chính trị. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là một đối thủ tiềm năng của Mỹ trên mọi lĩnh vực.

Trong khi đó, Trung Quốc lại lo ngại kinh tế tăng trưởng nhanh sẽ đi kèm với nhiều nghĩa vụ không mong muốn đối với một nước vẫn còn nghèo về nhiều mặt. Tiêu đề đăng trên báo Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ghi: Trung Quốc vượt qua Nhật trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng không phải là nước lớn thứ hai về kinh tế.

Theo dự báo công bố ngày 14-2 của Cơ quan Hàng không dân dụng quốc tế (IATA), đến năm 2014 sẽ có thêm 800 triệu lượt người đi lại bằng đường hàng không, trong đó hơn 1/4 đến từ Trung Quốc. Như vậy, trong vòng ba năm, số du khách Trung Quốc tăng 32%, tức từ 2,5 triệu năm 2009 tăng lên 3,3 triệu năm 2014. Trong 800 triệu lượt du khách mới sẽ có 360 triệu (45%) đi tuyến châu Á-Thái Bình Dương, trong đó 214 triệu liên quan tới Trung Quốc.

ĐÌNH PHONG (Theo CNN, WSJ, China Org)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới