Trung Quốc diễn tập trên biển Đông

Theo Nhân dân nhật báo của Trung Quốc, đợt diễn tập này có 14 tàu hải giám, tàu đổ bộ, tàu săn tàu ngầm và hai máy bay trực thăng vũ trang tham gia. Mục đích diễn tập nhằm củng cố khả năng chống tàu ngầm, hỗ trợ và phòng thủ ở các đảo để ứng phó tốt hơn nếu có xung đột bất ngờ xảy ra.

Trong ngày 17-6, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát hình ảnh tàu tuần tra Trung Quốc bắn liên tục vào một mục tiêu trông như đảo không người và hai máy bay chiến đấu quần đảo trên không.

Báo Đại Công (Takungpao) của Hong Kong ngày 18-6 cho biết từ đầu tháng 6 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành sáu cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn có sử dụng đạn thật tại khu vực biển gần đảo Hải Nam. Tham gia diễn tập có các lực lượng quân sự như cảnh sát biển, hải giám, hải quân, không quân, lục quân, lính nhảy dù. Trong đó, nổi bật là cuộc diễn tập theo chủ đề Diễn tập vòng quanh biển đảo Hải Namdiễn ra trong ba ngày ba đêm.

Nội dung các cuộc diễn tập chủ yếu là tuần tra chống tàu ngầm, vận tải đổ bộ, bảo vệ đảo, bảo vệ tàu thuyền, hỏa tốc đánh chiếm đảo, nhảy dù ban đêm…

Đảo Hải Nam cách Việt Nam khoảng 240 km theo đường chim bay, cách Trường Sa khoảng 300 km. Xung quanh đảo Hải Nam có nhiều căn cứ hải giám quan trọng của Trung Quốc.

HOÀNG HẠNH - ĐÌNH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm