Trung Quốc khai thác lại dòng máy bay Boeing Max 737 sau vụ tai nạn năm 2019

(PLO)- Trung Quốc bắt đầu khai thác lại dòng máy bay Boeing 737 Max kể từ sau 2 vụ tai nạn chết người hồi năm 2018 và 2019.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, Trung Quốc (TQ) đã bắt đầu khai thác lại dòng máy bay Boeing 737 Max kể từ sau 2 vụ tai nạn chết người hồi năm 2018 và 2019, theo hãng tin AFP.

Chuyên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết chuyến bay của hãng China Southern Airlines rời TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, miền nam TQ) vào buổi chiều và hướng đến TP Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, miền trung TQ). Một chiếc 737 MAX thứ hai cũng cất cánh sau đó, bay từ Quảng Châu đến TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, miền trung TQ).

Máy bay Boeing 737 Max. Ảnh: AP

Máy bay Boeing 737 Max. Ảnh: AP

Theo AFP, TQ đã ngừng sử dụng loại máy bay này sau 2 vụ tai nạn chết người hồi 2018 và 2019. Theo đó, hồi 2018, một chiếc 737 MAX ở Indonesia gặp nạn và khiến 189 người thiệt mạng. 5 tháng sau đó, một chiếc của hãng hàng không Ethiopian Airlines cũng bị rơi ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa, khiến 157 hành khách tử vong.

Các nhà điều tra cho biết nguyên nhân chính của cả 2 thảm kịch là do hệ thống xử lý chuyến bay - được gọi là hệ thống tăng cường đặc tính cơ động (MCAS) - bị lỗi.

Sau khi thực hiện các sửa đổi đối với phần mềm điều khiển chuyến bay và đào tạo phi công, dòng máy bay này đã được Mỹ và các nước khác cho phép được tái khai thác kể từ tháng 11-2020.

TQ coi loại máy bay này có đủ điều kiện bay vào tháng 12-2021, dự đoán nó sẽ quay trở lại không phận vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Tuy nhiên, quá trình kiểm định chất lượng của các cơ quan quản lý ở Bắc Kinh khiến thời gian chờ đợi lâu hơn dự kiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm