Trung Quốc lên tiếng về khả năng 2 bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung gặp nhau

(PLO)-  Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Mỹ bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng sắp tới nếu diễn ra sẽ là cuộc đối thoại quân sự cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 20-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi nhận được câu hỏi liệu có khả năng diễn ra cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và bộ trưởng quốc phòng Mỹ bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng dự kiến diễn ra vào ngày 23-11 tại Campuchia hay không.

Trả lời câu hỏi này, ông Đàm Khắc Phi nói rằng "Trung Quốc có thái độ chủ động và cởi mở trong việc trao đổi với Mỹ” và cho biết hai bên đang phối hợp cho “cuộc trao đổi” bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Lloyd trước đó đã xác nhận rằng họ sẽ tham dự hội nghị.

Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Mỹ nếu diễn ra sẽ là cuộc trao đổi quân sự cấp cao đầu tiên giữa Bắc Kinh và Washington kể từ tháng 8.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: REUTERS

Theo hãng thông tấn Sputnik, quan hệ Trung-Mỹ đã xuống mức thấp nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1979, do nhiều khác biệt trong đó có các vấn đề liên quan đến cuộc chiến thương mại-công nghệ, tình hình eo biển Đài Loan.

Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20-11, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị chỉ ra rằng Đài Loan là "lằn ranh đỏ" đối với an ninh Trung Quốc mà Washington không được phép vượt qua.

“Chủ tịch Tập Cận Bình đã giải thích một cách toàn diện và có hệ thống về nguồn gốc của vấn đề Đài Loan và về lập trường của Trung Quốc. Chủ tịch Tập cũng chỉ ra rõ ràng rằng vấn đề Đài Loan là trung tâm trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và cốt lõi của quan hệ Trung-Mỹ” - ông Vương nói.

Ông Vương cũng nhắc lại trong cuộc hội đàm với Tổng thống Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Washington “thiết lập đối thoại thay vì đối đầu”, “đảm bảo hòa bình và tôn trọng lẫn nhau”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm