Trung Quốc - Malaysia hướng đến đối tác chiến lược toàn diện

Đài phát thanh quốc tế TQ đưa tin tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Tập Cận Bình ghi nhận Malaysia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với TQ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ này và đề xuất năm điểm nhằm nâng cao hợp tác chiến lược với Malaysia:

- Lãnh đạo của hai nước phải giữ truyền thống viếng thăm thường xuyên và nâng cao trao đổi thông tin về các vấn đề quan trọng.

- Mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi nước và hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 160 tỉ USD vào năm 2017.

- Tăng cường hợp tác về viễn thông, vệ tinh viễn thám và công nghệ sinh học.

- Tận dụng đầy đủ cơ chế tham vấn an ninh và quốc phòng, tăng cường trao đổi giữa hai quân đội, đào sâu hợp tác thực thi pháp luật và chung tay chống khủng bố, tội phạm xuyên biên giới.

- Mở rộng hợp tác cấp địa phương và trao đổi con người.

Thủ tướng Najib Razak cho biết Malaysia sẵn sàng thúc đẩy phát triển quan hệ ASEAN - TQ cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực; Malaysia ủng hộ đề xuất của TQ về xây dựng ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nói TQ sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á. Thủ tướng Najib Razak cho biết sẽ thăm TQ vào năm sau. Cùng ngày, nói chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Kuala Lumpur, ông Tập Cận Bình nói ASEAN vẫn là lựa chọn quan trọng của TQ khi TQ tiếp tục mở cửa kinh tế.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm