Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ, cảnh cáo 'hậu quả’ về Hong Kong

Theo tin từ SCMP, chính phủ Trung Quốc ngày 26-11 cho biết vừa triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad đến để phản đối về tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong ở Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ có “hậu quả” nếu dự luật này được thông qua thành luật.

SCMP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Trịnh Trạch Quang đã chính thức phản đối với Đại sứ Branstad về việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad vừa bị chính phủ Trung Quốc triệu tập liên quan tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong tại Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad vừa bị chính phủ Trung Quốc triệu tập liên quan tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong tại Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

SCMP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Quốc hội Mỹ đã “bất chấp sự thực, xem con hươu như là con ngựa, dễ dãi và ủng hộ tội phạm bạo lực của các lực lượng hỗn loạn chống Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, quan hệ quốc tế”.

“Phía Trung Quốc mạnh mẽ đề nghị Mỹ thừa nhận tình hình, ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, ngăn chặn dự luật Hong Kong đã đề cập ở trên trở thành luật, chấm dứt mọi từ ngữ và hành động can thiệp vào Hong Kong và can thiệp chuyện nội bộ Trung Quốc” - SCMP dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Nếu không, Mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả phát sinh từ đó” - Trung Quốc cảnh cáo.

Đây là tuyên bố phản ứng thứ hai của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật. Tuần trước, sau khi dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập ông William Klein, tham tán công sứ về các vấn đề chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc, đến để phản đối.

“Trung Quốc sẽ có biện pháp phản đối mạnh và Mỹ phải chịu mọi hậu quả” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh cáo tuần trước.

Người biểu tình tuần hành trước lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong ngày 8-9, kêu gọi Mỹ thông qua luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ảnh: KYODO

Người biểu tình tuần hành trước lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong ngày 8-9, kêu gọi Mỹ thông qua luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Ảnh: KYODO

Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua với sự nhất trí cao tuần trước và hiện đã được chuyển đến Tổng thống Donald Trump. Ông Trump có thời gian đến ngày 2-12 để cân nhắc hoặc ký ban hành luật hoặc phủ quyết dự luật.

Nếu được thông qua, luật sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ hằng năm ra báo cáo đánh giá mức độ tự trị của Hong Kong để cân nhắc xem có tiếp tục duy trì áp dụng quy chế thương mại đặc biệt với TP này hay không. Quy chế này giúp Hong Kong tránh khỏi các chính sách thương mại cứng rắn mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc đại lục, như đánh thuế hàng nhập khẩu.

Đại sứ Mỹ Branstad bị Trung Quốc triệu tập chỉ một ngày sau khi phe ủng hộ dân chủ ở Hong Kong có chiến thắng ngoạn mục trước phe thân chính phủ đại lục trong cuộc bầu cử địa phương cuối tuần rồi. Cuộc bầu cử này được xem là phép đo sự ủng hộ của người dân Hong Kong với chính quyền Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga vốn thân chính phủ đại lục. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc các nước phương Tây đã chủ mưu gây mất ổn định Hong Kong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm