Trung Quốc vạch ra chủ trương đối ngoại trong năm 2023

(PLO)- Trong bài đánh giá chi tiết về hoạt động ngoại giao của Trung Quốc năm 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã vạch ra chủ trương đối ngoại của Bắc Kinh trong năm 2023 đối với hàng loạt vấn đề nóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, trong bài đánh giá chi tiết về các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc (TQ) trong năm 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cam kết sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược “vững chắc như đá” với Nga và hàn gắn quan hệ với châu Âu và các nước láng giềng châu Á, theo tờ South China Morning Post.

Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Vương gọi năm 2022 là một năm quan trọng khi Bắc Kinh đã đạt được nhiều thành tựu và vượt qua những thách thức lớn trong môi trường toàn cầu”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trực tuyến ngày 25-12. Ảnh: KYODO

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trực tuyến ngày 25-12. Ảnh: KYODO

Ông cũng đặt mục tiêu duy trì tinh thần đấu tranh trong năm 2023 trước các áp lực gia tăng từ Mỹ. Ông cho biết TQ có kế hoạch nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm “tạo điều kiện thuận lợi cho dòng nhân sự” vào đất nước và giúp phục hồi kinh tế toàn cầu.

Duy trì cách tiếp cận với Mỹ

Ông Vương phản đối cách tiếp cận thông qua mạng lưới liên minh của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với TQ, đồng thời thúc giục Washington “thay đổi hướng đi” bằng cách loại bỏ tư duy đối đầu và cạnh tranh được - mất.

Theo ông, việc Mỹ tiếp tục coi TQ là đối thủ cạnh tranh chính và có các hành động gây áp lực lên TQ đã khiến quan hệ song phương rơi vào tình thế khó khăn nghiêm trọng.

Ông Vương chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8, gọi đây là "hành động đe dọa" của Washington. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối các hành động như vậy.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp nhau tại Bali (Indonesia) ngày 9-7 Ảnh: REUTERS
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp nhau tại Bali (Indonesia) ngày 9-7 Ảnh: REUTERS

Ông nói: “Cạnh tranh hoàn toàn có hại và không tốt, và tìm kiếm sự hợp tác là một điều cần thiết chứ không phải là một sự lựa chọn".

Nhà ngoại giao TQ cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng phá vỡ hòa bình và ổn định ở châu Á bằng cách kéo các quốc gia Đông Nam Á ra khỏi TQ và kích động “các cuộc cách mạng màu” ở Trung Á.

Làm rõ lập trường với các cuộc xung đột trong và ngoài khu vực

Trong bài phát biểu, ông Vương cũng bảo vệ cách tiếp cận của TQ đối với nhiều cuộc xung đột, bao gồm việc nước này tuyên bố trung lập đối với tình hình Ukraine giữa lúc nhiều nước gây sức ép yêu cầu Bắc Kinh lên án hành động của Moscow.

Về Ukraine, ông cho biết TQ đã “kiên định duy trì các nguyên tắc cơ bản về tính khách quan và vô tư, không thiên vị bên này hay bên kia, không đổ thêm dầu vào lửa, càng không tìm kiếm lợi ích từ tình hình xung đột”.

Ông Vương ca ngợi mối quan hệ “láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác” của TQ với Nga trong năm qua là “vững như đá”, “không can thiệp” và “miễn nhiễm với những thay đổi trong môi trường quốc tế”.

“Chúng tôi sẽ tăng cường lòng tin chiến lược lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi giữa TQ và Nga, đồng thời củng cố quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung - Nga" - ông Vương nói.

Bộ trưởng Ngoại giao TQ cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy trao đổi cấp cao với châu Âu vào năm tới.

Ông đề cập các chuyến công du Trung Quốc trong thời gian gần đây của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. Theo ông Vương, các chuyến thăm nói trên đã nhấn mạnh “quyền tự chủ chiến lược mạnh mẽ hơn của châu Âu”.

“Đây là bằng chứng đầy đủ cho thấy TQ và châu Âu là đối tác của nhau, không phải đối thủ, và chúng ta là cơ hội của nhau, không phải mối đe dọa" - ông nói.

Trước thềm chuyến thăm TQ của người đồng cấp Nhật Yoshimasa Hayashi, ông Vương - cựu đại sứ TQ tại Nhật, cũng kêu gọi Tokyo “tránh lật kèo và rút khỏi các tuyên bố trước đây”.

Liên quan xung đột ở biên giới với Ấn Độ, ông Vương nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với New Delhi để thúc đẩy “sự tăng trưởng ổn định và lành mạnh” trong quan hệ song phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm