Tàu Nga, Trung Quốc hướng về biển Hoa Đông chuẩn bị tập trận

(PLO)- Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, nước này và Trung Quốc sắp có cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã cử các tàu chiến đến biển Hoa Đông để tham gia cuộc tập trận "Hợp tác Hàng hải 2022" với hải quân Trung Quốc (TQ) từ ngày 21 đến 27-12, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu được Nga cử đi tập trận bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag, tàu khu trục Nguyên soái Shaposhnikov và 2 tàu hộ tống của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag của Nga. Ảnh: REUTERS

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag của Nga. Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân TQ có kế hoạch triển khai một số tàu chiến và một tàu ngầm cho cuộc tập trận. Cũng theo Bộ này, máy bay của Nga và TQ cũng sẽ tham gia diễn tập.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hoạt động diễn tập nhằm tăng cường hợp tác hải quân chung, cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 Thành Quan. Ảnh: WEIBO

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 Thành Quan. Ảnh: WEIBO

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, ít nhất 9 tàu chiến của hải quân TQ trước đó đã tiến vào tây Thái Bình Dương thông qua nhiều tuyến đường khác nhau. Tokyo cho biết trong số này có tàu sân bay Liêu Ninh và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 Thành Quan, tờ South China Morning Post đưa tin.

Hiện chưa thể xác định chắc chắn toàn bộ 9 tàu nói trên có tham gia cuộc tập trận sắp tới với Nga hay không, nhưng việc huy động năm nay dường như lớn hơn so với năm trước.

Hôm 16-12, tàu Liêu Ninh được phát hiện đang đi từ biển Hoa Đông đến Tây Thái Bình Dương qua eo biển Miyako (giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật). Hộ tống tàu Liêu Ninh là các tàu khu trục Type 055 103 An Sơn, tàu khu trục Type 052D Thành Đô, tàu khu trục Type 054A Tảo Trang và tàu tiếp tế Type 901 Hô Luân Hồ.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết tàu sân bay TQ đã tiến hành các hoạt động cất và hạ cánh máy bay chiến đấu trên tàu.

Trong khi đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Thành Quan được phát hiện đang di chuyển cùng với tàu khu trục Type 052D Khai Phong và tàu tiếp tế Type 903A Thái Hồ, đi qua eo biển Osumi phía nam đảo Kyushu của Nhật.

Một tàu khu trục Type 055 khác mang tên Vô Tích được phát hiện đang ở cách đảo Fukue của Nhật khoảng 420km về phía tây vào ngày 15-12. Đi cùng với tàu Vô Tích là tàu khu trục lớp Sovremennyy Thái Châu.

Tháng 10-2021, dưới sự dẫn đầu của tàu Type 055 Nam Xương, 5 tàu của hải quân TQ đã tham gia cuộc tập trận với 5 tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

“Hợp tác Hàng hải 2021” là cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa TQ và Nga ở phía tây Thái Bình Dương. Được tổ chức ở biển Nhật Bản và xung quanh các đảo của Nhật, các cuộc tập trận bao gồm các hoạt động chống tàu ngầm, giao cắt và diễn tập chung, và sử dụng vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm