Trung Quốc vượt ‘ranh giới đỏ’ ở biển Đông

Tờ Washington Free Beacon dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc ngày 11-8 cho biết Trung Quốc đang ngang nhiên tăng cường hiện diện quanh bãi cạn Scarborough ở biển Đông. Mỹ từng cảnh báo bất cứ nỗ lực nào nhằm quân sự hóa bãi cạn Scarborough ở biển Đông đều bị coi là vượt “ranh giới đỏ” và có thể Bắc Kinh đã vượt “lằn ranh đỏ” đó, theo giới chức Lầu Năm Góc.

tàu cảnh sát biển Trung Quốc

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc tiếp cận ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough. Ảnh: AP

Nguồn thạo tin tình báo nói với tờ Washington Free Beacon rằng hiện nay số lượng tàu của Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough đang gia tăng. Nếu những năm trước, Trung Quốc chỉ giới hạn 2-3 tàu chấp pháp đi đến khu vực này thì gần đây con số này đã tăng vọt, vượt 12 chiếc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn trắng trợn đưa hàng trăm tàu cá đến bãi cạn Scarborough. Theo Sputnik, hành động này tương tự như những gì Bắc Kinh đang khiêu khích ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ở Hoa Đông, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.  

 Hồi tháng 3, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc quân sự hóa bãi cạn Scarborough. Ông Obama cảnh báo nhà lãnh đạo Trung Quốc về hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc tiếp tục cải tạo tại bãi cạn Scarborough.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm