Trước phiên xử vụ Cát Tường: Gia đình nạn nhân không đồng tình với cáo trạng

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố với hai tội danh "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".

Trước phiên xử vụ Cát Tường: Gia đình nạn nhân không đồng tình với cáo trạng ảnh 1

Hiện trường nơi bác sĩ Tường vứt xác nạn nhân Lê Thị Huyền

Cùng ra tòa với Tường còn có Đào Quang Khánh (18 tuổi, ngụ ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) là bảo vệ tại thẩm mỹ viện Cát Tường. Bảo vệ cho hai bị cáo này có ba luật sư, một cho bị cáo Tường, hai cho bị cáo Khánh.

Về phía gia đình bị hại là chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ngụ ở quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội – đến nay vẫn chưa tìm được xác) có hai luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Trao đổi với phóng viên trước ngày tham dự phiên tòa, ông Lê Văn Viễn – cha của chị Huyền cho biết ông và gia đình phản đối cáo trạng của VKSND Hà Nội với tội danh của bị can Tường. Theo ông, bị can Tường phải bị truy tố với tội danh "giết người" mới đúng.

Ngoài ra, không chỉ với cáo trạng, việc Tòa án ND Hà Nội chỉ có 2 giấy mời cho 3 người trong gia đình chị Huyền cũng làm cho gia đình cả bên chồng chị Huyền bức xúc. Đến khi gia đình chị Huyền gởi đơn kiến nghị Tòa mới bổ sung thêm cho người nhà gia đình tham gia phiên tòa

Với tội danh bị truy tố như hiện tại, tổng khung hình phạt cao nhất mà ông Tường có thể phải chịu là 10 năm tù và bảo vệ Khánh là 8 năm.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm