Trường ĐH Việt - Đức trở thành mô hình đại học mới

Tham dự lễ khai giảng còn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga; ông Wilhelm Meyer - Lãnh Sự quán Đức; ông Hans-Jorg Brunner - đại biện lâm thời Đại Sứ quán Đức; lãnh đạo tỉnh Bình Dương; đại diện một số trường đại học… đồng thời chào đón 325 tân sinh viên bậc cử nhân và thạc sĩ của Trường ĐH Việt - Đức.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Trong buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết vui mừng nhận thấy thời gian qua Trường ĐH Việt - Đức tiếp tục phát triển toàn diện, bước đầu hình thành nền tảng cơ bản của một trường đại học theo định hướng nghiên cứu. Trường đã xây dựng thành công 17 phòng thí nghiệm hiện đại cho 11 chương trình đào tạo.

“ĐH Việt-Đức sẽ là một trong những ví dụ thể hiện quyết tâm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức cùng xây dựng Trường ĐH Việt-Đức trở thành mô hình đại học mới, có vai trò thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đổi mới cơ bản, toàn diện và hội nhập quốc tế; góp phần nâng vị thế giáo dục đại học Việt Nam xứng tầm với khu vực và quốc tế" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với lãnh đạo và sinh viên Trường ĐH Việt - Đức. 

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế. Trường ĐH Việt - Đức đã ra đời với sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Sau bảy năm thành lập, đến nay Trường ĐH Việt -Đức đã và đang đào tạo trên 1.400 sinh viên, học viên với bốn chương trình bậc cử nhân và bảy chương trình bậc thạc sĩ.

Trường ĐH Việt - Đức xây dựng và phát triển thành một đại học nghiên cứu theo mô hình đào tạo, quản trị của các đại học Đức với sự thống nhất giữa giảng dạy, nghiên cứu, cơ cấu đào tạo, bằng cấp theo các chuẩn mực châu Âu. Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng của Cộng hòa Liên bang Đức và bằng của Trường ĐH Việt - Đức, mở ra nhiều cơ hội việc làm, tiếp tục đào tạo, nghiên cứu lên bậc cao hơn.

Nhân dịp khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Việt - Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn Ngân hàng Thế giới, chính phủ Đức, các trường đại học và các giáo sư Đức đã tích cực giúp đỡ trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.