Truy tìm nguồn ô nhiễm gây chết cá ở Bình Chánh

Trước đó, trong báo cáo cho UBND TP, UBND huyện Bình Chánh cho biết thời gian gần đây trên kênh Xáng Ngang (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) có hiện tượng cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm. Qua khảo sát thực tế, UBND huyện Bình Chánh xác định có nguồn nước đen ở khu vực sông Chợ Đệm lan truyền đến kênh Xáng Ngang (xã Bình Lợi). Nguồn nước đen này xuất hiện theo chu kỳ lặp lại hằng tháng.

Theo UBND huyện Bình Chánh, hiện nay sông Chợ Đệm tiếp nhận các nguồn nước từ hệ thống kênh rạch như tuyến kênh Tân Hóa-Lò Gốm, tuyến kênh Rạch Nước Lên, tuyến kênh C tiếp nhận nước thải từ KCN Lê Minh Xuân… Nước trên các tuyến kênh này thường có màu đen và bốc mùi hôi thối nên việc nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương cũng bị ảnh hưởng theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm