Truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD vụ Việt Á

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Long bị truy tố tội nhận hối lộ 2,25 triệu USD để tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trong cấp phép lưu hành, bán kit xét nghiệm COVID-19.

Ngày 30-9, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

bị can Việt Á.jpg

Trong số này, Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Việt bị truy tố hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cấp phó của Việt là Vũ Đình Hiệp cũng bị truy tố hai tội danh này.

Có sáu người bị truy tố tội nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Thanh Long - khi vụ án xảy ra là Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh - thư ký của ông Long; Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên - là hai Vụ trưởng của Bộ Y tế; Trịnh Thanh Hùng - Vụ phó công tác tại Bộ KH&CN; Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.

Ngoài ra còn nhiều người khác bị truy tố như ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc - khi vụ án xảy ra là Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Văn Trịnh - Trợ lý Phó Thủ tướng; các quan chức địa phương như Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang, Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế Hải Dương…

VKSND Tối cao cáo buộc, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ 106 tỉ đồng, bao gồm 3 triệu USD cho 6 quan chức với mục đích để Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, kinh doanh kit xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá...

Lợi nhuận thu được từ việc nâng khống giá kit xét nghiệm, Tổng giám đốc Việt Á đã dùng số tiền rất lớn để chi hối lộ, "lót tay" cho nhiều người là lãnh đạo, cán bộ của một số bộ ngành.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD.

Ké phần, Nguyễn Huỳnh còn được Tổng giám đốc Việt Á chi tiền để mua xe sang. Việc này diễn ra cuối tháng 8-2020, trong một lần ăn tối, Huỳnh "chia sẻ" với Việt rằng mình vay tiền ngân hàng mua ô tô Volvo XC90, để rồi cuối tháng 1-2021, Việt giao Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á chuyển cho Huỳnh 2 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm