Truyền hình Ukraine chỉ trích Google hỗ trợ Nga

Trang Sputnik News dẫn lại, truyền thông Ukraine vừa qua đã cáo buộc Google tiếp tay cho “chính sách tuyên truyền của Kremlin”. 

Theo kênh truyền thông Ukraine, khi sử dụng công cụ dịch của Google từ tiếng Ukraine sang tiếng Nga, cụm từ “cuộc cách mạng nhân phẩm” - cách mà chính quyền Maidan gọi tên phong trào đảo chính của mình - đã chuyển nghĩa thành “khủng hoảng chính trị ở Ukraine”.

 Trụ sở của “ông lớn” Google ở thành phố Moutain View, California (Nguồn: Sputnik News)

Giám đốc Quan hệ truyền thông của Ủy ban điều tra Liên bang Nga – Vladimir Markin đã chế giễu cáo buộc này này bằng cách nói rằng Cơ quan an ninh Ukraine nên yêu cầu Cục điều tra Liên bang (FBI) dẫn độ nhà sáng lập Google là Sergey Brin vì cái mà Ukraine gọi là “chính sách tuyên truyền của Kremlin”.

Thực tế, những đặc tính như vậy của công cụ Google Translator có kết hợp với sử dụng các thuật toán tự động để phân tích chỉ số của công cụ tìm kiếm này. Do đó, việc dịch thuật sẽ phụ thuộc vào nội dung của các trang web thông tin, diễn đàn và các nguồn khác tương ứng với xu hướng hiện tại.
Trong nhiều trường hợp, có thể nó không hẳn được hiểu theo nghĩa đen hoặc đôi khi nó có thể hoàn toàn sai. Do đó, những lỗi sai như vậy hoàn toàn dễ hiểu chứ không có động cơ chính trị gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm