Truyền thông TQ: TQ có vai trò lớn thúc đẩy đối thoại hạt nhân

Sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra tại Hà Nội. Đài CGTN (Trung Quốc) ngày 25-2 đưa ý kiến một số chuyên gia nhận xét về vai trò của Trung Quốc với tiến trình ngoại giao hướng tới giải trừ hạt nhân Triều Tiên.

Nhà phân tích cấp cao Yang Xiyu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế (Trung Quốc) đánh giá những gì Trung Quốc đã đóng góp trong thời gian qua có ý nghĩa sống còn, và “đóng góp quan trọng nhất là sự kiên định cả thập niên”.

Cờ quốc gia Việt Nam, Triều Tiên, Mỹ tại Hà Nội ngày 25-2. Ảnh: THX

Cờ quốc gia Việt Nam, Triều Tiên, Mỹ tại Hà Nội ngày 25-2. Ảnh: THX

Nhiều chuyên gia nhận định Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc đều có các mục tiêu của riêng mình và thỉnh thoảng có thay đổi ưu tiên về bán đảo Triều Tiên nhưng Trung Quốc vẫn kiên định với mục tiêu ban đầu: không chiến tranh và không vũ khí hạt nhân ở khu vực này.

Cờ quốc gia Việt Nam, Triều Tiên, Mỹ tại Hà Nội ngày 25-2. Ảnh: THX

Cờ quốc gia Việt Nam, Triều Tiên, Mỹ tại Hà Nội ngày 25-2. Ảnh: THX

Về sự kiện Mỹ và Triều Tiên xích lại gần nhau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng từng nói: “Quan điểm của Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên trước sau như một. Chúng tôi hy vọng các bên có thể phối hợp cùng nhau duy trì hòa bình và thực hiện được giải trừ hạt nhân”.

Quảng bá sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều trên đường phố Hà Nội. Ảnh: THX

Quảng bá sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều trên đường phố Hà Nội. Ảnh: THX

Trong khi đó Tân Hoa xã (Trung Quốc) chiều 25-2 tiếp tục đưa tin về sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra ở Hà Nội. Tân Hoa xã ghi nhận, Hà Nội - TP được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (LHQ) phong danh hiệu là “TP vì Hòa bình” đã chuẩn bị rất tốt cho sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trang hoàng các địa điểm quan trọng đón thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: THX

Trang hoàng các địa điểm quan trọng đón thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: THX

Các công tác chuẩn bị từ an ninh cho tới trang hoàng đường phố, các địa điểm quan trọng chuẩn bị đón tiếp hai lãnh đạo Mỹ và CHDCND Triều Tiên được thực hiện rất nghiêm túc. Không chỉ thế, các nhà hàng, quán xá, thậm chí các tiệm cắt tóc cũng có các chiến dịch quảng bá chủ đề thượng đỉnh.

Gần 3.000 nhà báo trong nước và quốc tế đang có mặt tại Hà Nội. Chính phủ và nhân dân Việt Nam xem sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều là một cách để tăng uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Đường phố Hà Nội chuẩn bị đón thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: THX

Đường phố Hà Nội chuẩn bị đón thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: THX

Tân Hoa xã dẫn lời cụ ông Hoàng Nam Sơn (72 tuổi) ở Hà Nội tin tưởng thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội sẽ thành công.

“Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị APEC khi các lãnh đạo thế giới tề tựu về đây. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao an ninh của Việt Nam. Dựa vào điều này, người dân Việt Nam tự tin sự kiện thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ thành công” – theo lời cụ Hoàng Nam Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm