Tứ kết Champions League: Liverpool, Bayern dễ thở, Real, Chelsea xử nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 18-3, lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League đã diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ). Lá thăm may rủi đã ưu ái cho hai đội cựu vô địch Bayern Munich và Liverpool, khi đại diện nước Đức chỉ gặp Villarreal còn “lữ đoàn đỏ” của HLV Klopp chỉ gặp đối thủ Benfica.

Vẫn biết vào đến tứ kết điều gì cũng có thể xảy ra nhưng sau khi lá thăm đẩy hai đội bóng lớn gặp hai đội yếu thì rất nhiều người đã chúc mừng cho lãnh đạo Bayern Munich và Liverpool, cứ như là họ đã đặt chân vào bán kết.

Chelsea - Real Madrid tái hiện bán kết Champions League năm ngoái, cặp đấu được chờ đợi nhất tại tứ kết. Ảnh: GETTY IMAGES

Lá thăm thật nghiệt ngã với Chelsea khi đối thủ của họ chính là Real Madrid, đội bóng đã loại anh nhà giàu Paris St Germain sau vòng 1/8 với trận lượt về còn hơn cả cuốn phim hành động giàu kịch tính. Đây chính là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Thomas Tuchel khi đội bóng Chelsea đang đứng trước sự nghiệt ngã của số phận. Ông chủ Abramovich của họ đã bị “đóng băng” tài khoản và đội Chelsea đang đứng trước quy định ngặt nghèo khiến đội bóng chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Đã thế họ còn gặp một Real Madrid rất khó chịu khi vừa có cuộc lội ngược dòng trước gã nhà giàu Paris St Germain có đầy đủ Messi, Neymar, Mbappe… Sẽ là một cuộc chiến khốc liệt mà Real Madrid chưa từng thắng Chelsea ở các cúp châu Âu. Tuy nhiên, lịch sử là thế nhưng Real Madrid lại đang được đánh giá cao hơn bởi tính ổn định của một đội bóng không gặp những biến cố như Chelsea đang đối diện.

Chelsea chạm trán Real Madrid cũng chính là cuộc tái ngộ của cặp bán kết Champions League mùa giải 2021-2022 mà Chelsea bất ngờ loại Real Madrid với tổng tỉ số 3-1 rồi sau đó bước lên ngôi vô địch.

Dù không mạnh như thời đoạt hat trick vô địch Champions League nhưng thầy trò HLV Carlo Ancelotti hiện là đội giàu thành tích nhất Champions League với 13 chức vô địch và đang muốn về đích với con số 14 lần lên ngai vua.

Một lần nữa lá thăm lại khiến HLV Pep Guardiola phải suy nghĩ rất nhiều khi đối thủ của Man. City tại tứ kết lại là Atletico Madrid. Dù là á quân nhưng với lối chơi của một đội bóng thiên về tấn công mà gặp đối thủ rất thực dụng và nhiều chiêu trò như Atletico Madrid thì ông Pep Guardiola buộc phải cảnh giác. Lần thứ sáu đá tứ kết Champions League chưa phải là kỳ tích của Atletico Madrid nhưng với những gì mà đội bóng này làm khổ các CLB Anh thì họ hoàn toàn có thể khiến á quân Man. City giảm hưng phấn trong cuộc chiến một mất một còn.

Các trận lượt đi tứ kết diễn ra vào ngày 6 và 7-4 còn lượt về ngày 13 và 14-4.

Lá thăm cũng đã chia ra hai nhánh đấu thật thú vị. Đó là sau tứ kết, hai cặp bán kết được phân định thật thú vị. Khi mà đội thắng trong cặp Chelsea - Real Madrid sẽ gặp đội thắng trong cặp Man. City - Atletico Madrid. Nhánh còn lại chưa đá nhưng nhiều người vẫn cứ nghĩ bán kết sẽ là Liverpool và Bayern Munich loại nhau để tìm suất vào chung kết.

Tại bán kết, lượt đi diễn ra ngày 27 và 28-4, còn lượt về thi đấu ngày 4 và 5-5.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29-5 trên sân Stade de France tại Paris, Pháp.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm