Tư lệnh Hải quân Ukraine bị tố phản quốc

tai-xuong-1-2870-1393812853.jpg

Denis Berezovsky tuyên bố trung thành với giới lãnh đạo thân Nga ở nước Cộng hòa tự trị Crimea. Ảnh chụp từ video.

Phát biểu trên truyền hình từ căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea hôm qua, Denis Berezovsky tuyên bố : "Tôi xin thề chấp hành mệnh lệnh của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Cộng hòa tự trị Crimea và xin thề trung thành với cư dân Cộng hòa tự trị Crimea ".

Theo AFP, tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Denis Berezovksy được Tổng thống tạm quyền của Ukraine bổ nhiệm vị trí Tư lệnh Hải quân.

Trong cuộc bao vây của các quân nhân được cho là người Nga quanh tổng hành dinh của hải quân, Denis Berezovsky đã không kháng cự và hạ vũ khí, Reuters dẫn lời Viktoria Syumar, phó thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, cho hay.

Văn phòng công tố Ukraine khởi tố án hình sự đối với Denis Berezovsky theo điều luật 111 với tội phản quốc. 

Tuyên bố của Berezovsky được đưa ra vào thời điểm giới chức ở Kiev gần như đã mất quyền kiểm soát ở khu vực tự trị Crimea, sau khi các "lực lượng tự vệ" địa phương chiếm lĩnh hầu hết những địa điểm quan trọng ở bán đảo này.

Lính vũ trang mà Kiev tin là được Moscow ủng hộ đã chiếm các tòa nhà chính quyền chủ chốt ở Crimea và bao vây các căn cứ quân sự Ukraine. Hôm 1/3, thượng viện Nga nhất trí thông qua đề nghị của tổng thống Putin việc sử dụng quân sự ở Ukraine.

Chính phủ mới ở Kiev đã chỉ định tư lệnh hải quân mới, ông Serhiy Hayduk.

Theo Thùy Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm