Tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an xin gia hạn điều tra vụ Việt Á

(PLO)-  Bộ Công an đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Tiêu cực xin gia hạn điều tra và phấn đấu có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý 2 năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-5, tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 4-2023. Người Phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Xô đã trả lời báo chí, thông tin về vụ án Việt Á.

Ông Tô Ân Xô khẳng định hiện nay các vụ án đều được Bộ Công an tiến hành rất khẩn trương và rất đúng quy trình. Vụ án Việt Á dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1 năm 2023, tuy nhiên, do tính chất vụ án phức tạp và có nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời nên Bộ Công an đã đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Tiêu cực xin gia hạn điều tra và phấn đấu có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý 2 năm 2023.

Trung tướng Tô Ân Xô - đại diện Bộ Công an đã trả lời báo chí, thông tin về vụ án Việt Á tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4. Ảnh: VGP

Trung tướng Tô Ân Xô - đại diện Bộ Công an đã trả lời báo chí, thông tin về vụ án Việt Á tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4. Ảnh: VGP

Liên quan đến vụ án của ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh. Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, vụ án này do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành.

Ngày 5-7-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.

Ông Xô nhấn mạnh, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn và bị can Lê Thanh Thản được tại ngoại.

Đến ngày 6-8-2019 và 21-10-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp tục khởi tố điều tra bổ sung vụ án trong đó khởi tố thêm 6 cá nhân khác: ông Nguyễn Duy Uyển (cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông) và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,

Thông tin thêm, ông Xô cho biết, vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh có tính chất khá phức tạp. Chính vì vậy, kéo dài từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT đã phải 5 lần điều tra bổ sung.

Tính đến ngày 14-4-2023, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng với 7 bị can nêu trên, dự kiến xét xử trong tháng 6 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm