Tuyên án 5 người vây đánh cán bộ công an

(PLO)-  Cho rằng cán bộ công an chạy xe lấn làn đường, Tín cúp đầu xe rồi điện thoại kêu 4 bị cáo khác đến vây đánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, TAND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ 5 bị cáo đánh trọng thương cán bộ công an.

Các bị cáo gồm Lê Ngọc Tín (30 tuổi), Hồ Thành Quý (34 tuổi), Lương Tân Em (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Cẩn (39 tuổi) và Nguyễn Hoàng Chấn (30 tuổi, cùng ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: QM

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: QM

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-5-2022, Tín điều khiển xe môtô trên đường nông thông hướng xã Long An – Châu Phong, thị xã Tân Châu. Khi đến khu vực bờ kè thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong thì Tín nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Khoa - Cán bộ Công an tỉnh An Giang điều khiển xe mô tô đi theo chiều ngược lại.

Cho rằng anh Khoa chạy xe lấn làn đường, Tín quay đầu xe đuổi theo và cúp đầu xe anh Khoa. Anh Khoa điện thoại báo Công an xã Châu Phong đến giải quyết vụ việc.

HĐXX tuyên án 5 bị cáo vây đánh cán bộ công an. Ảnh: QM

HĐXX tuyên án 5 bị cáo vây đánh cán bộ công an. Ảnh: QM

Lúc này, Tín gọi điện thoại kêu các bị cáo Quý, Tân Em, Cẩn và Chấn đến cùng vây đánh anh Khoa. Anh Khoa bỏ chạy nhưng cả nhóm vẫn đuổi theo, dùng hung khí đánh anh Khoa gây thương tích nặng.

Tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối hận về hành vi của mình. Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Tín mức án 9 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Ngọc Cẩn, Lương Tân Em mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh này, Hồ Thành Quý và Nguyễn Hoàng Chấn bị tuyên phạt mỗi bị cáo 4 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm