Vòng loại bóng đá nữ Olympic Paris khu vực châu Á:

Tuyển Nhật Bản và Triều Tiên hẹn quyết đấu ở Tokyo

(PLO)- Tuyển nữ Nhật Bản và Triều Tiên chờ cuộc quyết đấu ở lượt về tại Tokyo để tranh vé dự Olympic Paris 2024 sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở lượt đi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chạm trán lượt đi vòng loại bóng đá nữ Olympic Paris (giai đoạn ba) khu vực châu Á trên sân Hoàng tử Abdullah Bin Faisal ở Jeddah, Saudi Arabia giữa Triều Tiên và Nhật Bản bất phân thắng bại.

Do vậy, trận lượt về tại sân quốc gia Nhật Bản ở Tokyo lúc 16 giờ ngày 28-2 sẽ quyết định tấm vé đi Olympic.

Triều Tiên, Nhật Bản hẹn quyết đấu ở Tokyo
Triều Tiên, Nhật Bản bất phân thắng tại Jeddah chiều 24-2. Ảnh: AFC

Trong khi đó trên sân nhà Bunyodkor của Uzbekistan, các cô gái chủ nhà không thể ngăn tuyển Úc đẳng cấp thế giới và chấp nhận thua lượt đi 0-3. Trận lượt về tại Melbourne có lẽ chỉ là trận đấu thủ tục.

Nữ Triều Tiên phải sang tận Jeddah (Ả Rập Xê Út) để làm sân nhà tiếp hàng xóm Nhật Bản do tuyển Nhật và fan của họ gặp những khó khăn về mặt thủ tục khi bay sang Bình Nhưỡng. Cuối cùng AFC đã quyết định chuyển địa điểm trận lượt đi sang Jeddah.

Luot-di-2.jpg
Thắng Uzbekistan 3-0 ngay tại Tashkent, Úc (xanh nhạt) hầu như đã có vé đi Paris. Ảnh: AFC

Triều Tiên nuôi quyết tâm cao là có vé đi Olympic Paris và “đòi món nợ” thua chung kết ASIAD 19 1-4 trước các “chiến binh Samurai. Kết quả trận đấu lượt đi này hai đội bất phân thắng khi không có bàn thắng nào được ghi.

Nữ Triều Tiên đã có những nỗ lực vượt bậc để không cho Nhật Bản ghi bàn. Một trận đấu rất hay nhưng thiếu bàn thắng, hai đội chơi rất kín kẽ nhưng cũng giàu sức tấn công.

So với với trận chung kết ASIAD 19 cách đây gần bốn tháng, rõ ràng các cô gái Triều Tiên vốn đã mạnh thì nay cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Và như thế trận lượt về vào chiều 28-2 tới đây là trận đấu sống còn của cả hai đội, đội thắng sẽ có tấm vé thông hành đến Paris dự Olympic vào mùa hè này.

Hai đội sẽ hứa hẹn một cuộc chạm trán nảy lửa trên sân quốc gia ở Tokyo. Bóng đá nữ Olympic Paris chỉ có 12 đội, châu Á được phân bố hai suất và hai suất này sẽ thuộc về đội thắng của cặp Triều Tiên - Nhật Bản và Uzbekistan - Úc.

Trong khi đó các cô gái Úc quá may mắn khi gặp “kèo thơm” Uzbekistan. Trên sân Bunyodkor, Uzbekistan chỉ đủ sức “trụ” trước Úc có đẳng cấp thế giới trong hiệp 1. Sang đến hiệp hai Úc ghi ba bàn. Lượt về tại Úc, các cô gái đến từ Trung Á khó có cửa lật ngược tình thế trước Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm