Tuyển nữ Việt Nam mệt mỏi sau World Cup

(PLO)- Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Uzbekistan 0-1 khiến cho cửa đi tiếp ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 gần như đóng lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đầu cùng bảng C, tuyển nữ Nhật Bản dội cơn mưa gôn 7-0 vào lưới Ấn Độ.

Cuộc chơi của 12 đội bóng nữ châu Á chia thành ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ba đội nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích cao nhất vào vòng 3. Và sau lượt trận đầu, bảng A: Úc - Iran 2-0, Philippines - Đài Loan 4-1; bảng B: Trung Quốc - CHDCND Triều Tiên 1-2, Hàn Quốc - Thái Lan 10-1.

IMG_6451.jpeg
Nữ Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi và xuống sức, xuống phong độ rất nhiều.

Nhìn vào kết quả và nội lực của các bảng đấu, ai cũng thấy cơ hội cho bốn đội tuyển nữ tiếp tục vào vòng 3 Olympic Paris 2024 chỉ là cuộc chơi riêng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, CHDCND Triều Tiên và thấp hơn là Trung Quốc, Philippines.

Chiều 29-10, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ra sân gặp các đồng nghiệp Ấn Độ lúc 17 giờ. Thắng hay thua với đội trưởng Huỳnh Như và đồng đội có lẽ không còn là vấn đề, bởi trận thua Uzbekistan đã đánh mất cơ hội khi mục tiêu ban đầu là giành 6 điểm trước hai đối thủ yếu hơn mình là Uzbekistan và Ấn Độ.

Ông Chung đã nhận trách nhiệm và xin lỗi vì trận thua Uzbekistan nhưng có thể thấy rõ biểu đồ phong độ lẫn trạng thái chiến đấu của các tuyển thủ nữ đang có chiều hướng đi xuống. Sau khi nỗ lực vô địch SEA Games 32 và góp mặt ở ngày hội bóng đá World Cup lớn nhất hành tinh, các cô gái Việt Nam có dấu hiệu mệt mỏi và xuống sức, xuống phong độ rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm