AFF Cup nữ 2022:

Tuyển Philippines "lật mặt nạ" Úc, VN ngại gì!

(PLO)-HLV của Philippines nói đội bóng trẻ quê hương ông là ứng viên sáng giá nhất của giải, song qua trận đầu Philippines đã "lật mặt nạ" Úc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Úc lần đầu tham dự giải AFF Cup nữ, nhưng họ gửi sang thành phần U-23, gọi là tuyến kế tuyển Úc và tìm nhân tài cho World Cup 2023.

Bóng đá nữ Úc là “bà chị cả” của châu Á, nhưng tuyến U-23 của họ không phải dễ bắt nạt Đông Nam Á.

Nữ thuyền trưởng Úc Melissa Andreatta khiêm tốn khi dẫn đội U-23 dự giải AFF Cup 2022. Ảnh: CTP

Nữ thuyền trưởng Úc Melissa Andreatta khiêm tốn khi dẫn đội U-23 dự giải AFF Cup 2022. Ảnh: CTP

Ngay cả HLV Stajcic, người Úc của tuyển Philippines cũng...hù dọa các đối thủ Đông Nam Á về đội bóng quê hương của ông.

Tuy nhiên ra quân trận đầu AFF Cup, đội bóng trẻ này vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, đá chệch choạc, tính liền lạc không cao, may mà họ được cái “khỏe”, còn không họ sẽ thua Philippines nhiều hơn nữa. Với thực tại như thế, nếu thành phần này đối đầu với các cô gái vàng VN tại bán kết, hay chung kết, Úc khó có cửa thắng với VN.

...Nhưng ông Stajcic, người Úc, HLV trưởng tuyển Philippines lại mang đội trẻ Úc ra hù dọa các bà chị Đông Nam Á, trong đó có VN. Ảnh: CTP

...Nhưng ông Stajcic, người Úc, HLV trưởng tuyển Philippines lại mang đội trẻ Úc ra hù dọa các bà chị Đông Nam Á, trong đó có VN. Ảnh: CTP

Trận đấu giữa tuyển nữ Úc và Philippines diễn ra trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Philippines trước sự chứng kiến của 1.200 khán giả. Đây là trận đầu tiên các cô gái Philippines đá trên sân nhà kể từ khi họ đoạt tấm vé chính thức đi World Cup 2023 hồi tháng hai qua tại Ấn Độ.

Bàn thắng duy nhất trận do công Sarina Bolden ghi phút 60 giúp Philippines thắng Úc 1-0. Nếu tận dụng các cơ hội tốt hơn, thì chủ nhà ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Trong trận ra quân đầu này, tuyển Philippines vẫn dựa trên sức mạnh của các cô gái sinh viên mang hai dòng máu Mỹ-Philippine về khoác áo và họ chơi chắc chắn. Trong khu thành vẫn là thủ môn Olivia McDaniel xuất sắc.

Nhìn cách chơi của các cô gái trẻ Úc, nếu chạm trán với VN, Thái Lan, hay thậm chí Myanmar thì “Chuột túi” khó làm nên chuyện.

Có vẻ như bóng đá nữ Úc cũng giống như nam, các tuyến trẻ của họ không quá xuất sắc hay ấn tượng.

Các cô gái Philippines (xanh) đã giải mã Úc qua chiến thắng 1-0. Ảnh: CTP

Các cô gái Philippines (xanh) đã giải mã Úc qua chiến thắng 1-0. Ảnh: CTP

Tuyển VN đã có mặt tại Manila sáng 4-7, HLV Mai Đức Chung đã tham gia họp báo và buổi chiều ông có mặt trên sân Rizal Memorial theo dõi các trận đấu và qua đó ông cũng đánh giá được tuyển trẻ Úc này. Chính HLV Stajcic, người Úc lại “hù dọa” nhà vô địch VN, nhưng Philippines đã giải mã họ rồi.

Ở hai trận đấu còn lại ở lượt trận đầu AFF Cup 2022, nữ Thái Lan đánh bại Indonesia 4-0, còn Malaysia và Singapore chia điểm nhau qua trận hòa không bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm