Tuyến tàu hỏa du lịch Sài Gòn - Tháp Chàm ngưng hoạt động

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tuyến tàu du lịch STC1 và STC2 đã ngưng hoạt động từ ngày 4-1.

Tuyến tàu du lịch Sài Gòn - Tháp Chàm chính thức hoạt động từ ngày 3-10-2015. Tổng số khách phục vụ trong một chuyến là khoảng 300 người. Tuyến tàu hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, tham quan của người dân tại TP.HCM đối với các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.
Được biết, thời gian xuất phát của tàu STC2 tại ga Sài Gòn là 22 giờ 25, đến ga Tháp Chàm lúc 5 giờ 40; Tàu STC1 xuất phát từ Tháp Chàm lúc 12 giờ 50 đến ga Sài Gòn lúc 19 giờ 15.
Vậy là sau ba tháng, tuyến tàu du lịch trên đã ngừng chạy. Hiện chưa rõ thời gian đôi tàu trên sẽ hoạt động trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm