Điểm qua các bảng đấu của lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2026:

Tuyển Thái Lan gây sốc, Việt Nam mất ngôi nhì bảng, Malaysia mất ngôi nhất bảng

(PLO)- Các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu ra sao ở lượt trận thứ ba vòng loại thứ hai World Cup 2026?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21 và rạng sáng 22-3, các lượt trận thứ ba các bảng đấu vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 đã diễn ra.

Theo đó, tuyển Việt Nam sau khi thua Indonesia 0-1 đã mất ngôi nhì bảng F về tay chính đối thủ này.

Trong khi đó, Thái Lan đã đạt được mục tiêu rất xuất sắc khi có được 1 điểm tại Seoul trước “đội tuyển châu Âu” của Hàn Quốc.

Son-Heung-min-5.jpg
Thái Lan có một trận đấu xuất sắc để Hàn Quốc phải chia điểm. Ảnh: Getty

Trong khi Malaysia sau hai lượt trận nằm ở đỉnh bảng D, tuy nhiên hành quân sang Oman, thầy trò HLV Kim Pan-gon thua 0-2. Malaysia không những mất ngôi đầu mà còn rơi xuống vị trí thứ ba, tức vị trí không thể vào giai đoạn ba được.

Tại Basra, Iraq chỉ thắng Philippines 1-0 để tiếp tục duy trì ngôi đầu qua ba vòng đấu toàn thắng. Còn Trung Quốc không thắng được Singapore dù có hai bàn thắng trước...

Thử điểm qua các bảng đấu:

+ Bảng A: Afghanistan có trận hòa với Ấn Độ mà không bên nào ghi được bàn thắng. Riêng nhà vô địch Asian Cup 2023, Qatar có trận thắng thứ ba và lần này họ đánh bại Kuwait 3-0.

Qatar đang dẫn đầu với 9 điểm, xếp nhì là Ấn Độ (4 điểm).

+ Bảng B: Nhật Bản cũng hoàn hảo như Qatar với ba trận toàn thắng. Chiều 21-3, Nhật đã thắng nhẹ Triều Tiên 1-0. Còn tại Rangoon, Myanmar đã không có được chiến thắng trước Syria qua trận hòa 1-1. Bảng này Nhật duy trì ngôi đầu, Syria chiếm vị trí thứ hai.

Việt Nam và Indonesia thể hiện một trận đấu rất nhạt
Việt Nam và Indonesia thể hiện một trận đấu rất nhạt. Ảnh: ANH THỎA

+ Bảng C: Tân thuyền trưởng Branko Ivankovic dẫn đội tuyển Trung Quốc đến đảo quốc Singapore và đã bị chủ nhà chia điểm đáng tiếc. Ngay hiệp 1 ngôi sao Wu Lei của Trung Quốc đã hoàn thành cú đúp để giúp Trung Quốc vượt lên dẫn 2-0, nhưng rồi Faris Ramli và Jacob Mahler lần lượt ghi bàn cho Singapore để đội này có được điểm số đầu tiên sau ba lượt trận.

Bang-01.jpg
Iraq (trắng) thắng nhẹ Philippines 1-0 tại Basra. Ảnh: AFC

Có lẽ Thái Lan phải nói lời “cám ơn” Singapore thì chính đội này cầm chân Trung Quốc 2-2 nên Thái Lan duy trì ngôi nhì bảng, còn Trung Quốc vẫn ở vị trí thứ ba.

Hàn Quốc hòa Thái Lan đáng thất vọng nhưng vẫn ở ngôi đầu với 7 điểm.

+Bảng D: Oman vươn lên ngôi đầu với sáu điểm sau khi đánh bại Malaysia 2-0. Còn với Đài Loan dù được đá sân nhà nhưng họ đã bị Kyrgyzstan cho “phơi áo” 2-0. Sau ba lượt trận, có ba đội cùng sáu điểm, nhưng Oman ở ngôi nhất, Kyrgyzstan ở vị trí thứ hai, còn Malaysia không những mất ngôi đầu mà rơi xuống vị trí thứ ba.

+ Bảng E: Iran tiếp tục duy trì ngôi đầu khi đánh bại đối thủ Trung Á Turkmenistan 5-0, còn tại Hồng Kong, Uzbekistan thắng chủ nhà 2-0. Bảng này Iran và Uzbekistan lần lượt chia nhau ngôi nhất và nhì.

Bang-F.jpg
Sau ba lượt trận, Việt Nam mất ngôi nhì vào tay Indonesia.

+Bảng F: Một trận đấu đáng thất vọng về mặt chất lượng trên sân Bung Karno giữa Indonesia và Việt Nam. Không phải vì Việt Nam thua mà phía Indonesia cũng chẳng hay ho gì dù là “đội tuyển Hà Lan”. Hai đội thể hiện rất nhạt nhòa thiếu sức sống của một trận đấu mang tính bản lề bảng F. Việt Nam đã thua 0-1 và bàn thắng duy nhất trận do công Egy Maulana ghi.

Cùng với đó, Iraq thắng nhẹ Philippines 1-0. Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba. Iraq (9 điểm) và Indonesia (4 điểm) chia nhau vị trí nhất và nhì.

+Bảng G: Saudi Arabia cũng làm được điều như Qatar, Nhật Bản, Iraq là toàn thắng ba trận. Thầy trò Roberto Mancini đã thắng Tajikistan tỉ số tối thiểu 1-0. Trên sân nhà Pakistan đã thua Jordan 0-3. Saudi Arabia và Tajikistan (4 điểm) lần lượt nhất và nhì bảng.

+Bảng H: UAE cũng có khởi đầu trong mơ như hàng xóm Saudi Arabia với ba trận toàn thắng. UAE thắng Yemen 2-1, còn Bahrain “tạo mưa gôn” vào lưới Nepal với chiến thắng 5-0. Bahrain chiếm vị trí thứ nhì với 6 điểm sau UAE.

+Bảng I: Tương tự UAE, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar, Úc có chiến thắng thứ ba. Lần này họ đánh bại Lebanon 2-0, còn Palestine “dội mưa gôn” vào lưới Bangladesh năm lần. Sau ba lượt trận, Úc ở đỉnh bảng, còn Palestine chiếm ngôi nhì với 4 điểm.

Lượt trận thứ tư sẽ diễn ra vào chiều tối 26-3 và rạng 27-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm