Tuyên tử hình thanh niên đốt chết mẹ kế và em trai

(PLO)- Nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế, nam thanh niên mua xăng tạt vào người mẹ kế và em trai đang ngủ, châm lửa đốt khiến cả hai tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Hoài Thương (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh, Vĩnh Long) về tội giết người. Nạn nhân là mẹ kế và em trai của Thương.

Theo cáo trạng, sau thời gian đi làm xa, khoảng tháng 6-2022, Hoài Thương về sống chung gia đình cha ruột và mẹ kế là bà NTTN ở xã Mỹ Hoà. Trong thời gian chung sống, Thương và mẹ kế không thuận thảo với nhau, thường xảy ra mâu thuẫn.

Đốt chết mẹ kế
Bị cáo Trần Hoài Thương. Ảnh: HD

Khoảng 20 giờ ngày 28-8-2022, sau khi nhậu về, Thương nằm võng bên hông nhà và nhớ lại những chuyện mâu thuẫn với bà N nên nảy sinh ý định sát hại mẹ kế. Thương lấy xe chạy đến tiệm tạp hoá mua 3 lít xăng đem về nhà đổ ra thau nhựa.

Sau đó, Thương bưng thau xăng tạt vào người mẹ kế và em trai 11 tuổi đang nằm ngủ rồi châm lửa.

Lửa bùng mạnh cháy lan vào mặt, cổ và hai tay nên bị cáo bỏ chạy. Bà N và bé trai bị cháy toàn thân, lần lượt tử vong sau đó.

Đến ngày 30-8-2022, Trương Hoài Thương được người thân đưa đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...