U-19 Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở giải quốc tế Bình Dương

(PLO)- Tối mai (5-8) khai mạc giải bóng đá U-19 quốc tế tại sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) với bốn đội mạnh Đông Nam Á, trong đó có đối thủ lớn của chủ nhà là U-19 Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-8, tại Bình Dương đã diễn ra buổi họp báo về giải bóng đá U-19 quốc tế lần 4 năm 2022.

Phóng viên đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị cho giải bóng đá U19 quốc tế cho Ban tổ chức. Ảnh: LÊ ÁNH

Phóng viên đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị cho giải bóng đá U19 quốc tế cho Ban tổ chức. Ảnh: LÊ ÁNH

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức. Năm nay, Bình Dương đăng cai cuộc chơi lớn, với các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Gò Đậu (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Từ ngày 5-8 đến ngày 11-8 bốn đội bóng mạnh khu vực Đông Nam Á gồm chủ nhà U-19 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất nhì vào tranh chung kết và hai đội xếp sau sẽ thi đấu tranh hạng ba.

Đại diện đội U19 Việt Nam trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại diện đội U19 Việt Nam trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: LÊ ÁNH

Lễ khai mạc diễn ra vào 18 giờ 20 phút ngày 5-8. Trận đấu mở màn sau lễ khai mạc giữa Việt Nam và Myanmar. Chủ nhà sau đó lần lượt gặp U-19 Malaysia và Thái Lan. Kết thúc giải đấu, đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ và số tiền thưởng 10 ngàn USD. Đội xếp thứ nhì nhận 6 ngàn USD và hạng ba nhận 4 ngàn USD, riêng đội đoạt giải phong cách nhận 2 ngàn USD.

Ngoài ra, còn có một số giái thưởng cá nhân khác như: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải và Tổ trọng tài xuất sắc nhất.

Sân vận động Gò Đậu sẽ mở cửa miễn phí cho người hâm mộ đến cổ vũ các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá U-19 quốc tế lần 4 năm 2022. Giải đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng giữa các đối thủ quen mặt nhau khi đội nào cũng muốn giành ngôi vô địch.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thăm hỏi động viên đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu. Ảnh: LA

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thăm hỏi động viên đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu. Ảnh: LA

Được biết, ba lần trước giải bóng đá U19 quốc tế diễn ra đội vô địch đều là U-19 Việt Nam vào năm 2017 diễn ra tại Khánh Hòa, năm 2018 tại Gia Lai, năm 2019 diễn ra tại Khánh Hòa.

Ở giải đấu năm nay, HLV Đinh Thế Nam đối diện với bài toán khó là làm sao giữ vững thành tích với tư thế chủ nhà, lại vừa giúp các học trò cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho vòng loại U-20 châu Á vào tháng 9 tổ chức tại Indonesia. Ông Nam tiết lộ vẫn giữ chủ yếu thành phần vừa thắng U-19 Thái Lan ở giải Đông Nam Á, có tăng cường 9 gương mặt mới để "đãi cát tìm vàng" cho giải đấu lớn châu Á.

Tương tự, Thái Lan cũng bổ sung 9 cầu thủ mới so với giải Đông Nam Á. Thầy trò Salvador Garcia khao khát đòi lại món nợ thua U-19 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 trên chấm luân lưu 11 mét, sau khi hòa nhau 1-1 trong 90 phút và trong trận vòng bảng cũng hòa 1-1.

Trước đó, vào chiều 3-8 ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên toàn đội U-19 Việt Nam trước khi bước vào thi đấu giải U-19 Quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm