U-23 Việt Nam luyện không chiến, giao hữu kín với Bahrain

U-23 Việt Nam luyện “không chiến”, giao hữu không truyền thông

Cùng với việc tập luyện các tình huống không chiến tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo cũng quyết định không có sự xuất hiện của truyền thông tại trận giao hữu với “quân xanh” U-23 Bahrain diễn ra tối nay (3-1).

Các cầu thủ U-23 làm nóng trước buổi tập tại Thái Lan. Ảnh: VFF

Ở buổi tập trước đó của U-23 Việt Nam, ngoài các tình huống hàng phòng ngự tham gia tập chống bóng bổng, những tình huống sút phạt cố định - từng là nỗi ám ảnh đối với các đối thủ tại SEA Games 30 cũng được ông thầy người Hàn Quốc cho các cầu thủ thực hiện rất nhiều lần.

Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Trần Thanh Sơn nhấn mạnh ông Park truyền tải tới các cầu thủ việc làm sao để đạt được hiệu quả tốt nhất nhưng ít tốn mồ hôi nhất chính là những tình huống bóng cố định. Theo lý giải của cầu thủ thuộc biên chế HA Gia Lai, các đối thủ của tại VCK châu Á 2020 đều có chiều cao lý tưởng nên việc học cách chống bóng bổng là thực sự cần thiết đối với U-23 Việt Nam.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nỗ lực giành một suất bắt chính tại VCK U-23 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Liên quan đến việc hậu vệ Trần Đình Trọng không có tên trong danh sách đăng ký với AFC, quyết định cuối cùng sẽ được HLV Park Hang-seo đưa ra sau trận giao hữu với Bahrain. Theo quy định của AFC, tất cả 16 đội bóng có quyền thay đổi đăng ký danh sách trước 6 tiếng so với trận ra quân.

Trần Nhật Hoàng giành 3 HCV chạy các cự ly 400 m cá nhân và tiếp sức tại SEA Games 30. Ảnh: MINH QUANG

“Hot boy” 19 tuổi được CĐV yêu thích nhất Cúp Chiến thắng

VĐV điền kinh Trần Nhật Hoàng vượt qua các ngôi sao bóng đá Quang Hải, Văn Hậu, dẫn đầu hạng mục VĐV được yêu thích nhất Cúp Chiến thắng 2019 do khán giả bình chọn.

Tại SEA Games 30, Nhật Hoàng là VĐV nam giàu thành tích nhất của điền kinh Việt Nam khi anh xuất sắc đoạt đến 3 HCV các cự ly chạy 400 m nam, 4 x 400 m tiếp sức nam và 4 x 400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. 

Kết quả tốp 3 VĐV Nam của năm, Nguyễn Quang Hải bất ngờ bị loại khỏi danh sách ứng cử chung cuộc, nhường cuộc đua lại cho đàn em Đoàn Văn Hậu, cạnh tranh với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Ở hạng mục VĐV Nữ của năm, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đua tài với “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh (3 HCV điền kinh) và lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền.

Các nhà vô địch cự ly 4 x 400 m tiếp sức hỗn hợp nam-nữ. Ảnh: MINH QUANG

Ngoài việc dẫn đầu hạng mục VĐV được khán giả yêu thích nhất, hotboy nổi tiếng với điệu “múa quạt” Trần Nhật Hoàng còn lọt vào tốp 3 VĐV trẻ của năm, cùng cạnh tranh giải thưởng với kình ngư 16 tuổi Trần Hưng Nguyên (2 HCV, một kỷ lục SEA Games 30) và nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Dự kiến vào ngày 15-1 tới, BCT Cúp Chiến thắng 2019 sẽ công bố các cá nhân chính thức đoạt giải.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong màu áo CLB Heerenveen. Ảnh: SCH

Văn Hậu được HLV Jansen đặc biệt quan tâm

HLV trưởng CLB Heerenveen Johnny Jansen tiết lộ Đoàn Văn Hậu tiến bộ từng ngày nhằm hướng đến việc cạnh tranh vị trí thi đấu chính tại CLB.

Chia sẻ với Radio Camaratu (Hà Lan), HLV Jansen cho biết: “Văn Hậu mất sáu tuần phục vụ đội tuyển quốc gia và U-22 Việt Nam. Lẽ ra với khoảng thời gian ấy, Văn Hậu sẽ trui rèn thêm sinh ngữ để hiểu được các đồng đội muốn gì ở cậu ấy. Trong các bài tập gần đây, Hậu hay có sự nhầm lẫn nhưng thông qua cử chỉ hoặc hành động hướng dẫn của tôi, cậu ấy cũng nắm bắt được phần nào.

HLV Jansen cho biết Văn Hậu có chuyên môn và hòa nhập tốt với các đồng đội. Ảnh: SCH

Đôi khi Văn Hậu cũng có nhầm lẫn giữa các bài tập. Tôi dành nhiều thời gian hơn để hướng dẫn cậu ấy, sau đó cậu ấy tự tập và rèn luyện thông qua các bài tập này. Văn Hậu chơi bóng rất tốt nhưng rào cản chính của cậu ấy chính là vấn đề ngôn ngữ”.

Hiện tại, hậu vệ đội tuyển Việt Nam đang cùng các đồng đội Heerenveen tập huấn một tuần tại Gorina (Tây Ban Nha), trước khi trở lại giai đoạn lượt về giải VĐQG Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm