UBND huyện thông tin về vụ ngăn suối trái phép để nuôi cá tầm

(PLO)- UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thừa nhận có sai sót dẫn đến việc để người dân ngăn suối trái phép để nuôi cá tầm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) vừa có công văn gửi báo Pháp luật TP.HCM phản hồi các thông tin xung quanh bài “Ngăn suối trái phép để nuôi cá tầm” đăng ngày 16-8.

Khu vực suối Đắk Tuôr bị ngăn trái phép để nuôi cá tầm. Ảnh: L.X

Khu vực suối Đắk Tuôr bị ngăn trái phép để nuôi cá tầm. Ảnh: L.X

Công văn do ông Nguyễn Ngọc Pháp, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Bông, ký nêu: tháng 6-2022, ông Nguyễn Văn Toản (ngụ TP.HCM) đã san gạt mặt bằng, hạ thấp độ cao khoảng 6.000 m2, chiều sâu trung bình khoảng 1,5m tại buôn Đắk Tiôr, xã Cư Pui.

Ông Toản đã dùng sỏi, cát chắn một phần dòng chảy suối Đắk Tuôr để dẫn nước vào phần đất của ông này và cho chảy ra suối phía suối ở cuối thửa đất khoảng 150 m.

UBND huyện Krông Bông thừa nhận để xảy ra sự việc như báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh là do công tác lập hồ sơ, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất của huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2015) của địa phương còn chậm. Một phần do ông Toản còn nôn nóng, tranh thủ thời gian mùa khô để cải tạo, múc đất tránh mùa mưa bão.

Con suối Đắk Tuôr bị ngăn dòng trái phép. Ảnh: LX

Con suối Đắk Tuôr bị ngăn dòng trái phép. Ảnh: LX

UBND huyện Krông Bông đã chỉ đạo UBND xã Cư Pui xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng theo đúng thẩm quyền; tuyệt đối không để tái diễn sự việc tương tự.

Chính quyền thừa nhận cuối năm 2016 ông Nguyễn Văn Toản từng xây dựng trái phép để nuôi cá tầm trên diện tích hơn 11.000 m2 tại buôn Hằng Năm, xã Yang Mao.

Sau đó, UBND huyện Krông Bông đã ban hành bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Toản tổng cộng 23 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Như PLO đã phản ánh, UBND xã Cư Pui lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Toản (ngụ TP.HCM) về hành vi cải tạo mặt bằng khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

UBND xã Cư Pui xác định ông Toản đào đất, cải tạo suối trái phép tại buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui. Tại thời điểm kiểm tra, ông Toản đã cho đào hơn 6.000 m2, sâu 1,5 m.

Trước đây, ông Toản có mua gần 20.000 m2 đất của một số hộ dân địa phương. Năm 2021, ông này bắt đầu cho máy múc để đào múc, san gạt diện tích nói trên để nuôi cá tầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm