UBND TP Buôn Ma Thuột nói về việc liên tiếp thua kiện người dân

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột khẳng định thu hồi đất của người dân đều đúng quy định của pháp luật nhưng thực tế lại liên tiếp thua kiện người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo định kỳ tháng 10-2022 để trả lời một số vấn đề liên quan các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột đã báo cáo các nội dung liên quan đến việc chính quyền thua kiện người dân khi thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột (giải thể từ ngày 30-9-2016) để làm dự án.

Theo ông Thắng, trong quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có một số quy định pháp luật còn bất cập, chưa thống nhất. Bên cạnh đó, do chưa có sự thống nhất nhận thức về quy định pháp luật dẫn đến một số người dân chưa đồng thuận và làm đơn khiếu nại và khởi kiện ra tòa.

Ông Lê Đại Thắng trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Lê Đại Thắng trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

UBND TP căn cứ các quy định pháp luật phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đúng, phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, khi người dân làm đơn khởi kiện thì TAND các cấp đã căn cứ một số quy định pháp luật như Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 47, Nghị định 01. Đặc biệt là căn cứ vào tình hình thực tế.

"Từ đó, tòa án đã nhận định và cho rằng, khi công ty giải thể, thu hồi đất bàn giao về địa phương nhưng cơ quan có thẩm quyền không tiến hành thanh lý hợp đồng, kiểm kê và ký lại hợp đồng liên kết. Điều này dẫn đến người dân vẫn tiếp tục thực hiện (trên phần đất của công ty) thì đương nhiên người dân được hưởng các chính sách hỗ trợ liên quan. Đây là những bất cập trong quá trình triển khai lập phương án bồi thường như báo đã phản ánh” – ông Thắng cho hay.

Tại buổi họp báo, PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi, tại sao UBND TP Buôn Ma Thuột và các cơ quan tham mưu tỉnh Đắk Lắk không áp dụng những điều, khoản trong luật theo hướng có lợi để người dân không khiếu nại, khiếu kiện, tụ tập đông người…

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Hà cho biết ai cũng mong muốn áp dụng các điều khoản có lợi cho người dân. “Nhưng, việc áp dụng chỉ đến mức như thế thôi. Cần phải chia sẻ và thông cảm cho nhau” – ông Hà nói.

Vị Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, công chức nhà nước làm những gì pháp luật cho phép. “Pháp luật nói gì chúng ta phải làm đúng như thế. Còn làm sai thì xử. Không thể duy ý chí được. Ví dụ, mình thương người dân nhưng luật pháp chỉ cho phép như thế, nên mới có chính sách hỗ trợ. Chúng tôi là những người trong cuộc nên đều rà soát rất kĩ lưỡng” – ông Nguyễn Tuấn Hà thông tin thêm.

Trước đó, sau khi Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột giải thể, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi hơn 500 ha đất (tại các phường Tân Thành, Thành Nhất, Tân Lợi, Tân An, Tân Lập, Tân Hòa và xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) giao cho địa phương quản lý sử dụng. Trong đó gần 900 m2 đất giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án sử dụng theo kế hoạch, quy hoạch; hơn 420 ha còn lại giao cho UBND TP Buôn Ma Thuột lập các phương án sử dụng đất theo quy định.

Sau đó, cơ quan chức năng thu hồi nhiều diện tích đất để giao cho doanh nghiệp làm dự án bất động sản. Tuy nhiên, quá trình xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, UBND TP Buôn Ma Thuột đã cắt đi nhiều quyền lợi của nông dân liên kết.

Do đó, người dân đã khởi kiện chính quyền ra tòa các cấp và liên tiếp thắng kiện.

Đề nghị khắc phục vi phạm

Trước thực trạng người dân bị thu hồi đất và liên tiếp thắng kiện, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cấp, trong đó có TP Buôn Ma Thuột khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi thu hồi đất; thực hiện đúng luật đất đai và các văn bản hướng dẫn luật đất đai về chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm