Úc chọn Mỹ trang bị hệ thống chiến đấu cho tàu ngầm

Tập đoàn Lockheed Martin đã chiến thắng đối thủ Raytheon Co (cũng của Mỹ) vốn là nhà cung cấp hạm đội tàu ngầm lớp Collins Úc đã sử dụng trong những năm 1990.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne thông báo: “Khi thắt chặt đối tác giữa doanh nghiệp ở Úc và có liên quan mật thiết đến Mỹ, chúng tôi sẽ đạt được công nghệ tốt nhất của Úc và Mỹ đồng thời bảo vệ được bí mật”. Hồi tháng 4, tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp đã chiến thắng trong cuộc chạy đua giành hợp đồng trị giá 39 tỉ USD của Úc. Nội dung hợp đồng gồm đóng 12 tàu ngầm tấn công thế hệ mới theo mẫu tàu ngầm Barracuda của Pháp (ảnh), bảo trì và huấn luyện nhân viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm