Vòng chung kết U-20 nữ châu Á:

Úc lại thắng Uzbekistan, Việt Nam tìm điểm trước Triều Tiên

(PLO)- 15 giờ ngày 7-3, U-20 nữ Việt Nam có tìm điểm thành công trước Triều Tiên?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây hơn một tuần, trong trận tranh vé dự Olympic, tuyển Úc đã đánh bại Uzbekistan 3-0 tại Tashkent, và 10-0 ở lượt về tại Melbourne.

Ở vòng chung kết U-20 nữ châu Á, tại bảng A cũng diễn ra ở Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, Úc lại đánh bại chủ nhà 2-0.

Uc-uz.jpg
U-20 Uzbekistan (xanh) thua U-20 Úc 0-2 chiều 6-3. Ảnh: AFC

15 giờ ngày 7-3, U-20 nữ Việt Nam (VN) ra quân trận thứ hai bảng B tử thần gặp U-20 Triều Tiên (sân Do’stlik, Tashkent) sau trận đầu thua Nhật Bản 0-10. Trong khi đó Triều Tiên và Trung Quốc chia điểm nhau qua trận đấu hữu hảo hòa 1-1.

Bây giờ thầy trò HLV Akira Ijiri của VN là mục tiêu để hai đội Triều Tiên và Trung Quốc toan tính chỉ số phụ, khi cả hai đội này bất lợi hơn so với Nhật Bản về điểm số lẫn bàn thắng/bại.

Nữ U-20 Nhật Bản là đội mạnh nhất bảng B U-20 châu Á, đây là điều không phải bàn cãi, nên bây giờ tấm vé thứ hai là cuộc cạnh tranh của các đội còn lại, nhất là Triều Tiên và Trung Quốc.

TT-TQ.jpg
U-20 Triều Tiên (đỏ) trong trận hòa Trung Quốc 1-1. Ảnh: AFC

Bóng đá trẻ nữ của Triều Tiên rất mạnh, họ từng á quân World Cup U-20, U-17. Với U-20 VN, ra quân trận đầu có nhiều khó khăn về mặt tâm lý, thời tiết lạnh giá lại phải “leo núi cực cao” khiến VN thua sốc Nhật Bản đến 0-10. Trận thứ hai mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn cho học trò HLV Akira Ijiri.

Triều Tiên có tiền đạo Kim Song-gyong bén nhọn, khỏe và kỹ thuật cá nhân rất ấn tượng, cô cũng là tác giả bàn thắng mở điểm cho đội ở phút 84 (bốn phút sau. Huo Yenxin gỡ hòa 1-1 cho Trung Quốc). Kim chơi tiền đạo rất ăn ý với Choi Il-son. Triều Tiên có lối chơi thiên về tấn công.

Trong trận thua Nhật, VN có cơ hội duy nhất cuối hiệp 1 khi Bùi Thị Thủy đối mặt thủ môn Okuma nhưng lại tâng bóng không chuẩn xác, bóng đi chệch cột dọc.

Những ngôi sao của VN như Ngọc Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Ngọc Ánh đều không có cơ hội nào suốt 90 phút trong trận thua Nhật Bản.

Lối chơi của Triều Tiên sẽ khiến Việt Nam...dễ thở hơn và thậm chí cũng sẽ tiếp cận cơ hội ghi bàn, nhưng để nói rằng tìm một chiến thắng thì cực khó và hầu như không thể.

Tuy nhiên thầy trò HLV Akira Ijiri đã xác định ba trận chất lượng ở bảng B tử thần sẽ giúp U-20 VN trưởng thành trong tương lai vì có cơ hội quý giá cọ xát với những đội bóng trẻ đẳng cấp thế giới.

Trận đấu cùng bảng lúc 18 giờ giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng rất khó có cơ hội cho Trung Quốc, dẫu bóng đá nữ Trung Quốc cũng nằm ở “mâm đầu” nhưng Nhật vẫn nhỉnh hơn hẳn.

Dự đoán Nhật Bản thắng 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm