UEFA chính thức 'nhận tội' vụ náo loạn ở chung kết Champions League

(PLO)-  Phía chủ nhà Pháp, Ban tổ chức sân Stade de France vẫn chưa đứng ra xin lỗi về sự cố trong trận chung kết Champions League 2022 giữa Liverpool và Real Madrid ngày 30-5-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như đã thông tin, lẽ ra trận chung kết Champions League 2022 giữa Real Madrid và Liverpool diễn ra ở sân St. Petersburg của Nga, tuy nhiên do UEFA trừng phạt Nga nên đã chuyển trận đấu sang sân quốc gia Pháp Stade de France.

Trong trận chung kết, đã xảy ra sự cố các CĐV không có vé tràn vào sân, còn những cổ động viên có vé, nhất là fan Liverpool lại không thể vào sân. Đã vậy, trước đám đông hỗn loạn, lực lượng chức năng đã xịt hơi cay để giải quyết tình hình, nhiều cổ động viên có vé còn ở bên ngoài sân cũng bị vạ lây.

Có nhiều fan, chủ yếu là fan Liverpool có vé mà không được vào xem chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid ngày 30-5-2022. Ảnh: Getty

Có nhiều fan, chủ yếu là fan Liverpool có vé mà không được vào xem chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid ngày 30-5-2022. Ảnh: Getty

Bây giờ, cơ quan chủ quản giải Champions League là LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã chính thức lên tiếng xin lỗi và đền bù thiệt hại cho các fan. Họ “rút ra bài học sâu sắc trong công tác tổ chức” sự kiện lớn như chung kết Champions League. Báo chí thế giới đánh giá, đây là lời xin lỗi từ chủ giải đấu UEFA Champions League, phía chủ nhà Pháp cũng sẽ phải đứng ra xin lỗi.

Trong bóng đá, dù trong sân hay ngoài sân, cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay là đã sai quy chế trận đấu của UEFA. Đã vậy, trong khi cảnh sát Pháp sử dụng hơi cay, quanh sân Stade de France có rất nhiều trẻ em, phụ nữ và người già, điều này gây nguy hiểm cực kỳ lên tính mạng của họ. Đại diện fan của Liverpool được hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư Anh vẫn tiếp tục theo đuổi vụ việc, cụ thể là kiện UEFA và chủ nhà Pháp lên các cơ quan chức năng.

Đại diện fan Liverpool cũng rất tức giận tố cáo phía BTC sân của Pháp đưa ra con số dối trá khi họ cho rằng chỉ vài trăm fan có vé mà không vào được sân, nhưng thực tế có đến gần hàng ngàn fan, chủ yếu của Liverpool không thể vào cổng sân. Truyền thông cũng phát hiện ra trường hợp một HLV của một CLB trẻ dẫn các cầu thủ vào sân xem trận đấu mà không có vé.

Tổng thư ký UEFA, Theodore Theodoridis nói: “Chúng tôi gửi lời xin lỗi, nhất là những fan Liverpool vì chúng tôi thiếu trách nhiệm ở trận chung kết Champions League ngày 30-5-2022. Công tác phối hợp giữa UEFA và chủ nhà Pháp có vấn đề, đó là bài học sâu sắc cho công tác tổ chức giải của chúng tôi sau này, nhất là công tác an ninh, an toàn trận đấu”.

Sau những lời xin lỗi thứ cấp là việc chủ nhà Pháp lẫn UEFA phải tiến hành đền bù vật chất, cụ thể là tiền bạc cho những ai thiệt hại về sức khỏe, có vé mà không được vào sân...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm