Vẫn chưa thể ‘chốt’ lương tối thiểu

Trả lời báo chí sau buổi họp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết cuộc họp đã diễn ra căng thẳng nên phải dừng lại ở phút cuối. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đưa ra mức tăng lương 16% (mức tăng cao nhất 550.000 đồng). Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp (TM&CN) Việt Nam lại đưa ra mức tăng lương 7,2% (mức tăng cao nhất 220.000 đồng). Sau đó LĐLĐ Việt Nam quyết định rút xuống một ít, Phòng TM&CN Việt Nam tăng lên 10%. Tuy nhiên, LĐLĐ Việt Nam không chịu mức này vì cho rằng nó không đáp ứng được đời sống của người lao động và tăng không bằng mức tăng năm 2014.

Theo ông Huân, các phương án đưa ra trong cuộc họp đều hợp lý còn với cá nhân ông thì mức tăng lương trên 10% là hợp lý nhất.

Ông Huân cho biết việc dừng cuộc họp theo ý kiến của Phòng TM&CN Việt Nam trong cuộc họp hôm nay là phù hợp để tiếp tục đánh giá, phân tích kỹ hơn để đưa ra con số cụ thể. Dự kiến nửa tháng nữa các bên sẽ nhóm họp, trường hợp bỏ phiếu mà không đưa ra con số cuối cùng thì Bộ LĐ-TB&XH sẽ dùng quyền của mình để đưa ra con số cuối cùng về tăng lương năm 2016.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm