Văn phòng Khu ủy Khu 5 đón nhận Danh hiệu anh hùng

Sáng 26-4 tại Đà Nẵng, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư tham dự và trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân Dân (LLVTND) cho Văn phòng Khu ủy Khu 5.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ HẢI. 

Tháng 10-1948, bộ phận Văn phòng Bí thư Liên Khu ủy, tiền thân của Văn phòng Liên Khu ủy Khu 5 và Văn phòng Khu ủy Khu 5 sau này chính thức hình thành. Văn phòng Khu ủy Khu 5 có chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ cho Khu ủy. 

Nhiệm vụ trọng yếu nhất là nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Khu ủy, trực tiếp là Thường vụ Khu ủy; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, trực tiếp với Văn phòng Trung ương Ðảng, với các tỉnh ủy miền trung, Tây Nguyên và Trung ương Cục miền Nam.

Tháng 9-1975, Văn phòng phục vụ Hội nghị Khu ủy (mở rộng), công bố quyết định của Trung ương giải thể Khu ủy Khu 5, lập cơ quan đại diện Trung ương Ðảng và Chính phủ miền Nam Việt Nam tại Khu Trung Trung Bộ, do ông Võ Chí Công phụ trách. 

Tháng 10 cùng năm, Văn phòng Khu ủy họp, công bố quyết định giải thể Văn phòng Khu ủy Khu 5. Toàn bộ ngân quỹ, tài sản còn lại Văn phòng bàn giao lại cho cơ quan đại diện và ban, ngành chức năng. Tất cả hồ sơ, tài liệu quan trọng lưu trữ được thống kê, sắp xếp và chuyển giao về Văn phòng Trung ương Ðảng.

Sau gần 30 năm chiến đấu, công tác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Khu ủy và Khu ủy Khu 5, Văn phòng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt, Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ Khu ủy, phục vụ các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, chỉ đạo, phối hợp quân, dân miền trung - Tây Nguyên đoàn kết, đấu tranh thắng lợi, góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Văn phòng Khu ủy Khu 5 nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: HÀ HẢI. 

Đặc biệt ghi nhận thành tích chiến công của tập thể cán bộ nhân viên Văn phòng Khu ủy Khu 5 trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 26-4-2018 Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu 5. Danh hiệu cao quý này là niềm vui chung của đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy, tô thắm thêm niềm vẻ vang của văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng chia sẻ: “Trong những năm tháng hào hùng oanh liệt ấy, 63 đồng chí cán bộ nhân viên chiến sĩ của Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã hy sinh, một số đồng chí đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, hơn 100 đồng chí là thương binh, bệnh binh bị nhiễm chất độc hóa học. Các thế hệ của văn phòng cấp ủy luôn luôn biết ơn sự hy sinh to lớn này của thế hệ đi trước. Gần 30 năm phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Khu ủy Khu 5 với những thành tích chiến công giành được, Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương, huy chương, danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng. Có chiến sĩ đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam”.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh :“Tôi đánh giá cao những việc làm có ý nghĩa của Văn phòng Khu ủy Khu 5 và mong muốn Ban liên lạc tiếp tục phát huy, duy trì mối quan hệ gắn bó giàu nghĩa tình đồng đội của cán bộ nhân viên chiến sĩ Văn phòng Khu ủy Khu 5. Đây là những giá trị tinh thần quý giá cho hôm nay và cho mãi mãi mai sau.

Tôi mong rằng các bác, các anh, các chị, những cựu cán bộ nhân viên chiến sĩ Văn phòng Khu ủy Khu 5 tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng trong cuộc sống hôm nay luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện bằng những mối liên hệ chặt chẽ với Ban liên lạc Văn phòng Khu ủy Khu 5 tổ chức ngày giáo dục truyền thống, trao truyền kinh nghiệm cho các văn phòng cấp ủy cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy hiện nay. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm