Vào tù vì 'phê' ma túy đá, chống lại công an

Ngày 28-7, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Thanh (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) hai năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 26-12-2015, Thanh đến khách sạn V. thuê phòng. Đến khoảng 0 giờ 30, Thanh cầm một mảnh kính vỡ xuống quầy lễ tân khách sạn gặp nhân viên LMV và có thái độ hung hăng, lớn tiếng nói anh V. tự ý đổi phòng của Thanh rồi nắm cổ áo anh V. lôi lên phòng.

Lợi dụng lúc Thanh không để ý, anh V. bỏ chạy khỏi khách sạn gọi điện thoại cầu cứu. Lực lượng công an phường, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt.

Lúc này Thanh đang cầm mảnh kính giằng co với một người thuê phòng khác. Hai cảnh sát cơ động áp sát Thanh, dùng dùi cui khống chế nhưng Thanh giật được dùi cui, tấn công ngược lại.

Thanh đập bể bình hoa gần đó, cầm mảnh thủy tinh rượt đuổi cảnh sát 113. Vị cảnh sát này bắn đạn cao su chỉ thiên cảnh cáo nhưng Thanh vẫn tiếp tục đuổi nên bị bắn một phát vào người. Thanh chạy lại khách sạn tiếp tục cố thủ rồi lại ngoan cố chống trả nhóm công an bằng mảnh kính.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh nghe tòa tuyên án ngày 28-7. Ảnh: N.NAM

Phải đến khi bị bắn phát đạn cao su thứ hai Thanh mới chịu bị khống chế. Công an thu giữ trong người Thanh nhiều loại tiền Việt Nam, đô la Mỹ, đô la Singapore, nhiều vật dụng khác.

Thanh bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tòa, bị cáo bị ảo giác là do dùng ma túy gây ra nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bị cáo từng có tiền án về ma túy nên được coi là tái phạm, cộng thêm chống người thi hành công vụ nên phải xử nghiêm.

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tòa xét giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm