Vi phạm nồng độ cồn, tài xế xuất trình thẻ nhà báo giả

(PLO)- Vi phạm nồng độ cồn và khi lên công an làm việc thì Hưng đưa ra thẻ nhà báo giả, bị tạm giữ hình sự.

Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hưng, ngụ tại Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ việc bị phát hiện đêm 20-9, khi Cục CSGT phối hợp Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên kiểm tra Hưng khi đang điều khiển ô tô biển kiểm soát Hà Nội. Kết quả cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,497 mg/L khí thở.

Quá trình lập biên bản, Hưng khai là nhà báo.

the-nha-bao-rom-6202.jpg
NQH và những chiếc thẻ nhà báo, phóng viên giả. Ảnh CA

Đến ngày 28-9, Nguyễn Quang Hưng đến Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên để làm việc và xuất trình ba thẻ nhà báo, phóng viên mang chức danh "Phó quyền Trưởng ban Thời sự - Ban An toàn giao thông" tại Đài Truyền hình Việt Nam, và thẻ nhà báo mang chức danh Phó trưởng Ban thời sự.

Nghi ngờ đây là giấy tờ giả, Phòng CSGT đã báo cáo lãnh đạo để xác minh.

Qua xác minh tại Đài Truyền hình Việt Nam và Cục Phát thanh truyền hình - Bộ TT&TT xác định thẻ nhà báo, thẻ phóng viên trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bản thân Hưng không phải là cán bộ, nhân viên hay cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Hưng cũng thừa nhận các giấy tờ trên là giả.

Đáng chú ý, xác minh lai lịch tài xế vi phạm nồng độ cồn này cho thấy Hưng có hai tiền án cố ý gây thương tích và làm nhục người khác, một tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm