TP.HCM: Cần biến số liệu thống kê thành giải pháp thúc đẩy kinh tế

(PLO)- Thông qua những con số thống kê, TP.HCM sẽ đề ra giải pháp đối với những vướng mắc đang gặp phải và xây dựng được giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế TP thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-6, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021 TP.

Theo Cục thống kê TP.HCM, vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19, tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện từ tháng 3-2021 đến tháng 7-2021 bằng hình thức kê khai trực tuyến và trực tiếp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Qua đó, toàn TP có hơn 609.000 cơ sở kinh tế, sự nghiệp và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, giảm 3,5% so với kỳ điều tra năm 2017, tương đương giảm hơn 22.700 đơn vị. Trong đó có hơn 216.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả kinh doanh; 458 hợp tác xã; hơn 387.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; hơn 3.100 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và hơn 2.300 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Kết quả tổng điều tra cho thấy mặc dù doanh thu thuần của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, song lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp vẫn tăng khá.

Cụ thể, lợi nhuận của doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hơn 81.000 tỉ đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 102.000 tỉ đồng, tăng lần lượt 30,2% và 28,8% so với năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận trong sáu kỳ tổng điều tra thì kỳ tổng điều tra lần này (lần thứ 6) đối với TP.HCM là lần được thực hiện trong hoàn cảnh rất đặc biệt, rất khó khăn.

Đó là lúc TP vừa làm vừa chống dịch để bảo vệ sức khoẻ người dân, sức khoẻ của nền kinh tế TP, làm tốt công tác an sinh xã hội, làm sao cho mọi người dân TP trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn sống tốt, sống khoẻ cũng như chuẩn bị mọi phương án sau dịch.

Ông Hoan cảm ơn các điều tra viên, cộng tác viên điều tra, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, người dân… đã cùng hợp tác, hỗ trợ, hưởng ứng để TP hoàn thành tốt việc điều tra.

Theo ông Hoan, tổng điều tra kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp rất có ý nghĩa. Bởi nhiều tài liệu, văn kiện rất dài nhưng nếu không có những bài học, biện pháp thống kê, so sánh với các kỳ thống kê trước đây thì TP sẽ không định hình được xu thế phát triển, giải quyết những vướng mắc gặp phải, những khuyết tật, nguyên nhân và cũng không thể xây dựng được giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Ông Hoan nhìn nhận, thông qua những con số điều tra, TP có thể nhìn lại thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của mình. “Đây là những con số thống kê đầy biểu cảm, biết nói nếu biết cách khai thác, sử dụng” – ông Hoan nói và khẳng định việc khai thác những thông tin này sao cho hiệu quả là việc rất quan trọng.

Ông đề nghị ngành thống kê huy động chuyên gia, nhà khoa học để cùng thảo luận những con số thống kê, đưa ra một mô hình phát triển TP trong tương lai. Đồng thời giúp các quận, huyện có đánh giá sơ bộ định hướng phát triển địa phương và đưa ra những khuyến nghị để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

“Chúng ta không đơn giản phân tích thuần tuý về số liệu thống kê mà biến hoá chúng thành những vấn đề, giải pháp để tập trung xử lý, triển khai” – ông Hoan nói và đề nghị cần nhìn lại cả sáu lần thống kê để đánh giá xu hướng phát triển của TP xem đã đi đúng chưa, mạnh mẽ chưa, cần khắc phục gì để tốt hơn nữa.

Ông Võ Văn Hoan khẳng định: “Dù có số liệu thống kê tốt mà các ngành, các cấp không lấy chất liệu này để làm những việc cụ thể của ngành mình, địa phương mình thì số liệu đó sẽ bị lãng phí”.

Ông cũng chỉ đạo Cục Thống kê TP xây dựng đề án số hoá số liệu thống kê vì các tổ chức quốc tế rất quan tâm số hoá và nhiều tổ chức đến TP với mong muốn được tham gia hỗ trợ tài chính, năng lực, đội ngũ để làm công tác số hoá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm