Việt Nam, TQ chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng

Ông Nhân cũng mong muốn phía Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trẻ…

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Nhà nước, Chính hiệp và  nhân dân Trung Quốc. Theo ông, đây là ưu tiên hàng đầu trong phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Vạn Cương, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông Vạn Cương đồng tình với ông Nguyễn Thiện Nhân và cho rằng hai nước nên coi sự phát triển của mỗi bên là cơ hội của nước mình. “Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam có chức năng nhiệm vụ tương đồng và Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà MTTQ Việt Nam quan tâm” - ông Cương nói. 

Trước đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với ông Vạn Cương. Ông Mẫn khẳng định chủ trương ngoại giao của Việt Nam là hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi sâu hội nhập quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm