Ngày 9-2, từ nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) xả chất thải rắn nguy hại ra môi trường. Công ty này nằm trên đường số 1, KCN Biên Hòa 1, do ông Trương Văn Dũng làm tổng giám đốc.
Kiểm tra thực tế, PC49 phát hiện VITHAICO chôn lấp chất thải rắn trái phép tại hai vị trí trong khuôn viên công ty. Cụ thể, trong một nhà xưởng ép nhôm rộng hơn 300 m2 có một hầm xây bằng bê tông, được ngụy trang cẩn thận với cửa sắt khóa kín. Tại đây có chứa nhiều tấn chất lỏng sệt thông với một bể chứa chất rắn màu gỉ bạc mà ông Dũng xác nhận là bã mùn nhôm không qua xử lý được chôn lấp. Kế đó, lực lượng chức năng phát hiện tại một bãi đất trống bên cạnh khu vực văn phòng công ty có nhiều bã nhôm được đổ ra môi trường và dùng xà bần lấp lên bề mặt.

Miệng của hầm “bí mật” chứa chất thải lỏng sệt. Ảnh: V.TÙNG
Trước những bằng chứng trên, ông Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của VITHAICO. Theo ông Dũng, đây là cặn bã tích tụ từ bể chứa nước bôi trơn dùng để cán ép nhôm được dồn vào các thùng phuy rồi đổ xuống hầm bí mật. Còn số cặn bã nhôm tại bãi đất trống là do hầm chứa đầy nên công ty mới đổ ra đó.
Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, ngày 7-12-2011, VITHAICO đã bơm nước ở bể Eboxi (bể chứa dung dịch bôi trơn dùng để ép nhôm) xuống cống thoát nước đấu nối, còn chất cặn bã được dồn vào các thùng phuy. Một tuần sau, công ty chỉ đạo cho hai nhân viên đổ chất bã này xuống hầm trong phân xưởng nấu ép nhôm và đổ ra bãi đất trống. Bức xúc trước hành động coi thường pháp luật của lãnh đạo, nhiều nhân viên của công ty đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Trong đó, một nhân viên đã cung cấp cho phóng viên sơ đồ hầm bí mật chứa cặn bã nhôm. Theo nhân viên này, hầm chôn chất bã nhôm là một bể chứa nước cũ. Ngày 11-12-2011, trước khi đổ 25 thùng phuy (mỗi thùng 200 lít) xuống bể thì đã có người đục đáy để nước ngấm ra đất. Bể này được ngụy trang rất kỹ, vì vậy dù đã bị kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn “an toàn”.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dũng than thở: Vì giá thành xử lý bã mùn nhôm quá đắt nên công ty mới đổ tạm ra môi trường, khi nào có tiền sẽ xử lý sau. Do ông không rành về môi trường trong khi người phụ trách môi trường của công ty cũng… không có chuyên môn nên mới để xảy ra vi phạm trên.
Được biết dù đã bị các ngành chức năng kiểm tra nhiều lần nhưng đến nay VITHAICO vẫn chưa hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trước mắt, PC49 niêm phong hầm chứa bã nhôm và lấy mẫu chất thải đem đi phân tích trước khi tiến hành khai quật hầm chứa.
DUY ĐÔNG