VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo vụ 'Vì mấy cái tát, cả nhà bị kết án'

Vụ án gây sự chú ý của dư luận vì vụ việc không đáng để xử lý hình sự và đã xảy ra từ bốn năm về trước.

Như đã thông tin, tháng 10-2012, ông Trịnh Văn Chân nghe có người kể bà Đoàn Thị Tuyết nói xấu vợ ông “ngủ với người cùng thôn”. Vợ chồng ông Chân đã kêu bà Tuyết đến nhà nói chuyện rồi hai vợ chồng ông cùng hai đứa con có tát bà Tuyết mấy cái, làm bà bị thương tật 4%.

Các nhân chứng khẳng định gia đình ông Trịnh Văn Chân không đóng cửa khi tát bà Tuyết nhưng cáo trạng lại nói đóng cửa. Ảnh: NGÂN NGA

Các nhân chứng khẳng định gia đình ông Trịnh Văn Chân không đóng cửa khi tát bà Tuyết nhưng cáo trạng lại nói đóng cửa. Ảnh: NGÂN NGA

Tháng 6-2013, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt hành chính vợ chồng ông Chân và hai con nhưng chưa tống đạt. Tháng 7-2015, VKS huyện yêu cầu công an hủy bỏ quyết định này. Sau đó cả nhà ông Chân bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích, riêng con trai ông Chân là anh Trịnh Văn Phương bị bắt tạm giam hai tháng. Tháng 8-2016, TAND huyện Di Linh phạt ông Chân và con trai mỗi người sáu tháng tù treo, vợ ông Chân và con gái mỗi người sáu tháng cải tạo không giam giữ. HĐXX đồng tình với VKS là gia đình ông Chân phạm tội theo điểm d khoản 1 Điều 104 BLHS vì người bị hại không có khả năng tự vệ.

Vụ án đang gây rất nhiều tranh cãi. Theo các chuyên gia, việc kết tội gia đình ông Chân không thuyết phục vì bà Tuyết hoàn toàn có khả năng tự vệ. Việc họ tát bà Tuyết là sai nhưng chỉ là vi phạm hành chính...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm