Võ sĩ Bùi Yến Ly giành HCV thứ 5 cho đoàn Việt Nam

Nhà vô địch muay Thái bán chuyên thế giới Bùi Yến Ly giành HCV AIMAG5.

Thi đấu hạng 51 kg nữ, Yến Ly lần lượt vượt qua Tarapen (Philippines) và Gwa Cheryl (Singapore) đối đầu đối thủ Yavari Ratameh (Iran) ở trận chung kết. Với lối đánh biến hóa và quyết đoán trận tranh HCV, nữ võ sĩ Việt Nam nhận được sự đồng thuận cao từ hội đồng trọng tài vượt qua Yavari Ratameh với tỉ số 30-27 đoạt chức vô địch.

Đây cũng là chiếc HCV thứ 5 Yến Ly góp công đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tại AIMAG5. Trước đó ở môn kurash (võ vật có đòn thế tương tự judo), võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy đánh bại đối thủ chủ nhà giành chức vô địch hạng +87 kg nữ.

Môn muay Thái, nếu Nguyễn Trần Duy Nhất được xem là nam võ sĩ “độc cô cầu bại” thì Bùi Yến Ly được mệnh danh “nữ sát thủ”. Tháng 7 vừa qua tại Wroclaw (Ba Lan), Yến Ly vừa đăng quang vô địch The World Games (tranh tài các môn thi không thuộc hệ thống thi đấu của Olympic).

Trước đó võ sĩ người Bắc Giang từng ba lần đăng quang chức vô địch bán chuyên thế giới, bỏ túi 2 HCV SEA Games 2015; 2017 cùng các chức vô địch kick boxing châu Á, HCV thể thao bãi biển châu Á.

Với chiếc HCV thứ 5 của Yến Ly, đoàn Việt Nam có tổng cộng 5 HCV; 5 HCB; 8 HCĐ duy trì hạng 8/29 quốc gia đoạt huy chương AIMAG5.

Việt Nam đặt mục tiêu đoạt 5-7 HCV, hứa hẹn vượt chỉ tiêu khi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia tranh tài vào ngày mai (22-9).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm