Ngày 1-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Mạnh 8 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, anh Nguyễn Việt H và chị Bùi Thị N kết hôn năm 2017 và có một con chung. Năm 2021, hai người phát sinh mâu thuẫn nên sống ly thân. Chị N về ở nhờ tại nhà của anh trai.
Chiều 13-7-2024, anh H đưa con tới chơi với mẹ. Khoảng 17 giờ, anh H đưa chị N đi ăn tối với một số người bạn. Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh H và chị N lần lượt về nhà. Chị N vào nhà sau và không khóa cửa.
Khoảng 0 giờ 10 ngày 14-7-2024, Hoàng Văn Mạnh đến nhà chị N lấy chiếc mũ bỏ quên hôm trước. Thấy cửa không khóa, bị cáo cứ thế đi vào nhà, lên tầng, gõ cửa phòng chị N. Khi nhìn thấy anh H trong phòng, Mạnh đi xuống. Chi N cũng đi xuống để nói chuyện với Mạnh.
Thấy Mạnh và vợ mình nói chuyện đã lâu, anh H đi xuống nhà. Lúc này, giữa Mạnh và anh H xảy ra cãi vã. Do ghen tuông, anh H lao vào đánh Mạnh, sau đó hai người xô xát đánh lẫn nhau.
Mạnh lấy dao chém 2 nhát trúng vào tay và đầu anh H, khiến anh bị tổn hại 13% sức khỏe.
Ngày 14-7-2024, em trai anh H gửi đơn đến cơ quan công an tố giác hành vi của Mạnh. Tháng 10-2024, Mạnh bị bắt tạm giam để điều tra về tội giết người.