Vụ cởi áo ngực ở biển Cửa Lò: Xử phạt người tổ chức sự kiện

(PLO)- Lãnh đạo Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò cho biết cần xử phạt đơn vị tổ chức sự kiện và cả người quay, phát tán video về nhóm phụ nữ cởi áo ngực làm trò chơi tiếp nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh một nhóm du khách xuống bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tổ chức vui chơi, trong đó có một số phụ nữ cởi áo ngực để làm dụng cụ tiếp nước (trò chơi múc nước biển lên bãi cát).

Sau đó, nhiều người đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video sự việc trên lên trang cá nhân và lên án đây là trò chơi phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục... Bởi nơi bãi biển có nhiều khu khách du lịch, trong đó có nhiều trẻ em.

Bãi tắm biển Cửa Lò. Ảnh: ĐẮC LAM.

Bãi tắm biển Cửa Lò. Ảnh: ĐẮC LAM.

Qua xác minh cho thấy, vụ việc trên diễn ra vào ngày ngày 27-7, trên bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Hôm nay (29-7), ông Hoàng Thanh Sơn- Trưởng Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò cho biết phòng đã mời đơn vị tổ chức sự kiện (ở Nghệ An) lên để làm việc và xem xét xử phạt.

Còn đơn vị tham gia trò chơi trên bãi biển, thuộc Công ty TNHH TM NhN, ở TP Việt Trì, Phú Thọ), hiện họ đã về Phú Thọ nêni đơn vị này cho biết sẽ cử người sắp xếp vào Cửa Lò làm việc sau.

Theo ông Sơn, đơn vị tổ chức sự kiện ở Nghệ An đã lên làm việc, cơ quan chức năng Cửa Lò sẽ xử phạt hành chính do tổ chức trò chơi gây mất trật tự, ồn ào, ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Thế Sơn- Phó Trưởng Phòng Văn hóa, thị xã Cửa Lò cho biết hành động đó là hành động bột phát. Tôi nghĩ nếu xử lý cũng phải xử lý cả người quay, xong rồi phát tán trên mạng (quay video đăng lên mạng xã hội). Cái đó áp dụng theo luật của an ninh mạng để xử lý”.

Trò chơi phản cảm của nhóm du khách vào chiều 27-7 ở bãi biển Cửa Lò.

Trò chơi phản cảm của nhóm du khách vào chiều 27-7 ở bãi biển Cửa Lò.

Về việc nhóm du khách chơi trò chơi và cởi áo ngực ra làm dụng cụ tiếp nước trên bãi biển thì lãnh đạo Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò đều cho biết hiện chưa có chế tài để xử lý trường hợp khỏa thân nơi công cộng.

Ông Nguyễn Thế Sơn cho biết thêm đối với đơn vị ở Phú Thọ, họ chưa cử người vào Cửa Lò, chúng tôi đang yêu cầu viết tường trình và viết lời xin lỗi dư luận, cộng đồng mạng xã hội, nhân dân, du khách. Xử phạt, hay không xử phạt, xử lý hay không xử lý hành động của họ và xử lý thì theo mức độ như thế nào thì căn cứ theo quy định của pháp luật.

Cũng trong chiều 29-7, lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò, cho biết đã quyết định xử phạt 400.000 đồng đối với người tổ chức sự kiện. Việc xử phạt theo điều 7, Vi phạm quy định về trật tự công cộng của Nghị định số 144/2021, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò cho biết thêm, đã giao Phòng Văn hóa thị xã làm rõ vụ việc và tham mưu hướng xử lý về nhóm người chơi trò chơi phản cảm nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm