Vụ người dân kêu trời vì nước sinh hoạt đỏ như bùn: Huyện Bảo Lâm khảo sát thực tế

(PLO)- Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh Dân kêu trời vì nước sinh hoạt đỏ quạch do khai thác quặng bauxite, huyện Bảo Lâm cùng các ngành chuyên môn đã có buổi khảo sát tại xã Lộc Ngãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, ông Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại thôn 7, xã Lộc Ngãi.

khoa-sat-bauxit-1.jpg
Đoàn công tác kiểm tra nguồn nước sinh hoạt trong nhà bà Phan Thị Nhuệ, xã Lộc Ngãi. Ảnh: VT

Tại vị trí mà PLO đã có bài phản ánh, đoàn công tác huyện Bảo Lâm cùng đại diện Công ty Nhôm Lâm Đồng đã khảo sát, ghi nhận thực tế về nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân. Đoàn cũng lấy mẫu nguồn nước để gửi đi kiểm định chất lượng tại các giếng khoan do Công ty Nhôm Lâm Đồng đầu tư cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương.

Ngoài việc lấy mẫu nguồn nước tại một giếng khoan vừa được Công ty Nhôm Lâm Đồng đầu tư để thay thế giếng khoan số 2 (đã khoan trước đó đang bị đục), cơ quan này cũng lấy mẫu nước giếng khoan của trường Mầm non Lộc Ngãi B.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, phản ánh của người dân địa phương việc nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Lãnh đạo huyện Bảo Lâm cho biết, sau khi kiểm tra, khảo sát sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Công ty Nhôm Lâm Đồng có giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Trước đó, ngày 1-11, PLO có bài phản ánh hàng chục hộ dân sinh sống tại thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang kêu trời vì nguồn nước sinh hoạt đỏ quạch.

1 (5).JPG
Nguồn nước đỏ quạch, không thể sử dụng. Ảnh: VT

Nhiều hộ dân ở địa phương này không thể sử dụng nguồn nước vì nước bơm từ giếng đào sâu hơn 20 m lên bể chứa luôn trong tình trạng nhuộm vàng bùn đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm