Vụ sới bạc 'khủng' quận 6: Hoãn xử để VKS xem xét lại kháng nghị

(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ sới bạc "khủng" ở quận 6, TP.HCM do VKS cần xem xét lại kháng nghị. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ sới bạc 'khủng' quận 6: Hoãn xử để VKS xem xét lại kháng nghị

Ngày 7-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại sới bạc “khủng” trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, TP.HCM.

Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 14 bị cáo. Cạnh đó, VKSND TP.HCM kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với 14 bị cáo tội tổ chức đánh bạc; tăng mức hình phạt tù có thời hạn, không cho hưởng án treo đối với bốn bị cáo tội đánh bạc.

Các bị cáo trong vụ sới bạc 'khủng' quận 6 ở phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: SONG MAI
Các bị cáo trong vụ sới bạc 'khủng' quận 6 ở phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: SONG MAI

Trong vụ án này, bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Minh Thành bị TAND TP.HCM tuyên chín năm tù về tội tổ chức đánh bạc không kháng cáo. Bị cáo Phàng A Sám (đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Thành bị tuyên bảy năm tù) bị VKSND TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Phước (bị tòa sơ thẩm tuyên ba năm sáu tháng tù về tội đánh bạc) kháng cáo và cung cấp các giấy xác nhận của công an phường về việc tham gia tố giác hành vi đánh bạc và giấy tờ trợ cấp để thờ cúng liệt sĩ là anh ruột và mẹ. Bị cáo Sám trình bày đã nộp tiền để khắc phục hậu quả.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do vụ án có tình tiết phức tạp nên cần thời gian để kiểm tra, xem xét việc kháng nghị của VKSND TP.HCM.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa theo yêu cầu của đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM. HĐXX cũng đề nghị VKS xác minh hai tài liệu mà bị cáo Phước cung cấp.

Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 19-9.

Bị cáo Phàng A Sám - đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Minh Thành tổ chức đánh bạc. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Phàng A Sám - đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Minh Thành tổ chức đánh bạc. Ảnh: SONG MAI

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ tháng 3-2020, bị cáo Thành tổ chức sòng bạc tại bãi đất trống ven đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6. Thành tổ chức đá gà và thu tiền xâu 28-80 triệu đồng/ngày và giao cho Khấn tổ chức lắc tài xỉu và lấy tiền xâu 2-18 triệu đồng/ngày.

Đến tháng 9-2020, Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang hai nhóm người đang tham gia lắc tài xỉu và đá gà tại sòng bạc của Thành, thu giữ hơn 265 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Thành thu lợi bất chính từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng, dùng để trả nợ cho Sám, Nghĩa và tiêu xài cá nhân; trả công cho các bị cáo phụ giúp.

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thành chín năm tù; Phàng A Sám bảy năm tù; Trần Văn Nghĩa bảy năm tù. 22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm bảy tháng tù đến sáu năm tù.

Đối với 20 bị cáo nhóm tội đánh bạc, HĐXX tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến ba năm sáu tháng tù. Riêng bị cáo Lê Văn Khấn bị phạt bảy năm sáu tháng tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng về cả hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, trong đó có số tiền Thành đã chi “bảo kê” 1,8 tỉ đồng. HĐXX kiến nghị CQĐT, VKS làm rõ đối với các một số cán bộ công an theo lời khai của đã trực tiếp tạo mối quan hệ bằng tiền, quà để ngó lơ hoạt động sòng bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm