Vụ sới bạc quận 6: Tòa tuyên bị cáo nộp lại 1,8 tỉ đồng tiền 'bảo kê'

(PLO)- Trong vụ sới bạc quận 6, HĐXX buộc bị cáo Nghĩa nộp lại 1,8 tỉ đồng tiền mà Nguyễn Minh Thành chi để "bảo kê" cho sới bạc. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, sau nhiều ngày nghị án, TAND TP.HCM tuyên án đối với 46 bị cáo trong vụ sới bạc “khủng” ở quận 6.

HĐXX nhận định, đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm thực hiện và bị bắt quả tang ngày 25-9-2020.

Bị cáo Thành đứng đầu, tổ chức quản lý, phân công, phân nhiệm đồng phạm thực hiện nhiệm vụ; là bị cáo chủ mưu cầm đầu. Bị cáo Phàng A Sám là đồng phạm đã cho Thành vay 800 triệu đồng để tổ chức sòng bạc; Thành vay thêm của Nghĩa 500 triệu đồng để duy trì hoạt động sòng bạc.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành. ẢNH: SONG MAI

Bị cáo Nguyễn Minh Thành. ẢNH: SONG MAI

Về số tiền thu lợi bất chính và tiền liên quan đến việc tổ chức đánh bạc, HĐXX tuyên các bị cáo nộp lại toàn bộ. Trong đó, bị cáo Thành phải nộp lại 1,3 tỉ đồng…

Bị cáo Nghĩa là người được Nguyễn Tấn Lâm (tên thường gọi là "Tuột hoặc Tụt", đã bỏ trốn) nhờ đến giám sát sòng bạc của Thành. Sau đó, Nghĩa không trực tiếp đến mà nhờ bị cáo Hồ Kỳ Anh đến giám sát, thu tiền. Thành đã đưa 120 triệu đồng/tuần và 30% tiền xâu thu được (trong đó 20% cho Lâm và 10% cho Nghĩa) để nhờ bảo kê sới bạc.

Tổng cộng bị cáo Nghĩa nhận 1,8 tỉ đồng tiền “bảo kê”, 50 triệu tiền chia lợi nhuận và 389 triệu đồng tiền thu nợ Lâm cho Thành vay thông qua Nghĩa.

HĐXX xét thấy, hiện nay Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, CQĐT đã ra thông báo truy tìm vào ngày 29-4-2021, đề nghị CQĐT tiếp tục truy tìm và xử lý. Đối với số tiền trên, HĐXX buộc bị cáo Nghĩa nộp lại toàn bộ. Nếu sau này bắt được Lâm, giữa Lâm và Nghĩa có tranh chấp thì sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

HĐXX tuyên án vụ sới bạc quận 6. ẢNH: SONG MAI

HĐXX tuyên án vụ sới bạc quận 6. ẢNH: SONG MAI

Theo HĐXX, đối với các một số cán bộ công an mà Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ, quá trình điều tra bổ sung, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để xử lý cùng một vụ án. Tuy nhiên, tại bản cáo trạng đã xác định CQĐT chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

HĐXX kiến nghị CQĐT, VKSND TP.HCM tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm