Vụ xé quốc kỳ Nhật: Trung Quốc bắt 2 nghi phạm

Vụ xé quốc kỳ Nhật: Trung Quốc bắt 2 nghi phạm ảnh 1

Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa. Ảnh: Kyodo

Giới chức công an Bắc Kinh đã xác nhận danh tính hai nghi phạm vừa bị bắt giữ, gồm có một người họ Quách 23 tuổi, người tỉnh Hà Bắc, người còn lại họ Hạ 25 tuổi, người tỉnh Hắc Long Giang. Cả bị bắt khi đang ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc và đều đã thừa nhận hành vi chặn xe, giật cờ của xe đại sứ Nhật Uichiro Niwa hôm 27-8.

Theo luật pháp Trung Quốc, hai nghi phạm nói trên sẽ bị tạm giữ hành chính tối đa 15 ngày và có thể bị phạt 1.000 nhân dân tệ vì phạm tội phá hoạt tài sản.

Theo giới chức Đại sứ quán Nhật cho biết Cơ quan Công an Bắc Kinh thông tin rằng họ sẽ giữ hai nghi phạm trong 5 ngày nhưng không truy tố hình sự vì vi phạm nhẹ.

Vụ việc xảy ra lúc 16 giờ Bắc Kinh hôm 27-8 khi xe ô tô chở đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc - ông Uichiro Niwa bất ngờ bị hai xe ô tô khác chặn đường.
Một thanh niên Trung Quốc từ một trong hai chiếc ô tô nói trên lao ra  cướp quốc kỳ Nhật Bản và xé. Sau đó, người này lập tức lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước đang căng thẳng. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Koichiro Gemba nói: “Quốc kỳ thể hiện phẩm giá của một quốc gia và cần phải được tôn trọng”.
Theo Thu Hằng (NLĐO / Tân Hoa xã, Japantime)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm