Vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa tham gia BHXH tự nguyện được không?

(PLO)- Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện tại, tôi đang làm việc ở hai công ty và đang tham gia BHXH bắt buộc tại một công ty. Đầu năm 2024, tôi đến tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên tôi chỉ mới tham gia BHXH được 15 năm.

Cho tôi hỏi, tôi có thể tham gia BHXH bắt buộc cùng lúc tại hai công ty và tham gia BHXH tự nguyện để khi về hưu đủ 20 năm đóng BHXH được không? Nếu được thì khi hưởng chế độ hưu trí tôi có được tính gộp từ hai sổ BHXH không?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, trường hợp người lao động có từ hai hợp đồng lao động trở lên ở nhiều đơn vị khác nhau thì tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng lao động đầu tiên. Ở các nơi còn lại, người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Ngoài ra, theo quy định của Luật BHXH thì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn không thể đóng BHXH bắt buộc cùng lúc ở hai nơi. Đồng thời, bạn cũng không thể vừa tham gia BHXH bắt buộc lại vừa đóng BHXH tự nguyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm