Vương miện Hoa hậu quốc tế do Việt Nam chế tác, Phương Anh vắng mặt

(PLO)- Vương miện Hoa hậu quốc tế do Việt Nam chế tác chính thức ra mắt. Các thí sinh đến với Hoa hậu quốc tế không phải để kiệt quệ sức khỏe mà đến để giao lưu văn hoá, thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Stephen Inventor-Diáz - Giám đốc truyền thông của Tổ chức Miss International (Hoa hậu quốc tế) đã khẳng định như vậy tại họp báo công bố vương miện chính thức của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và Miss International Japan (Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản) ngày 5-11.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Mai Phương và á hậu Phương Nhi. Ảnh: PT

Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Mai Phương và á hậu Phương Nhi. Ảnh: PT

Quan điểm này của ông Stephen nhanh chóng được fan sắc đẹp chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp và so sánh với phát ngôn của chủ tịch Miss Grand International. Ông Nawat Itsaragrisil từng bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình, yêu cầu thí sinh nhịn ăn, giảm cân nếu muốn chiến thắng cuộc thi sắc đẹp.

Tham gia sự kiện công bố vương miện ngày 5-11 còn có đương kim Miss International Sireethorn Leearamwat và đông đảo hoa hậu, á hậu như: Bảo Ngọc, Mai Phương, Thuý Vân, Kiều Loan, Phương Nhi… Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này năm nay là Phương Anh nhưng cô vắng mặt.

Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, Hoa hậu quốc tế được xem là một trong những đấu trường nhan sắc nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Miss International tìm kiếm những cô gái giúp đẩy mạnh hòa bình thế giới, thiện chí, tầm hiểu biết chính trị văn hoá xã hội và sự nhạy cảm với thế giới.

Tới thời điểm hiện tại, thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này là Thúy Vân giành Á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015. Phương Anh là đại diện Việt Nam tại cuộc thi này vào cuối năm nay.

Đương kim Hoa hậu quốc tế Sireethorn Leearamwat rạng rỡ đội vương miện do đại diện Việt Nam tài trợ

Đương kim Hoa hậu quốc tế Sireethorn Leearamwat rạng rỡ đội vương miện do đại diện Việt Nam tài trợ

Phương Anh được đánh giá là ứng viên sáng giá hứa hẹn làm nên chuyện tại đấu trường này. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, cùng khả năng ngoại ngữ, sự hoạt ngôn, đặc biệt là trình độ học vấn và sự hiểu biết. Phương Anh có khả năng nói lưu loát 2 thứ tiếng Anh và Pháp.

Một vấn đề được đặt ra tại họp báo là sở hữu ứng viên mạnh nhưng việc tài trợ vương miện cho hai cuộc thi Hoa hậu Quốc tếHoa hậu Quốc tế Nhật Bản liệu có khiến fan quốc tế nhìn nhận sai về thực lực của Phương Anh nếu cô tiến sâu tại cuộc thi này? Phương Anh liệu có được ưu ái hơn?

Trả lời về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung- chủ tịch Sen Vàng (đơn vị nắm giữ bản quyền) nói đó không phải là lợi thế mà là thiệt thòi của Phương Anh. Ngày 5-11, Phương Anh cũng không có mặt tại họp báo. Bà tin vào sự công tâm, thẳng thắn của người Nhật.

Ông Stephen cũng khẳng định kỉ luật, uy tín, văn minh và trách nhiệm là điều ban tổ chức Miss International đã làm được và bảo vệ cuộc thi 60 năm qua. Ông chia sẻ thực tế con gái của một nhà tài trợ nhiều năm của cuộc thi từng tham gia nhưng cũng không vào được top 15. Ông nhấn mạnh quan trọng là ứng viên phải chứng minh được năng lực, tính cách của mình đặc biệt là khi vào ngôi nhà chung.

“Các thí sinh đến với Hoa hậu quốc tế không phải để kiệt quệ sức khoẻ mà đến để giao lưu văn hoá, thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia”- ông Stephen nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm