WAFF không mời nhà vô địch Việt Nam mà lại mời đội...hạng ba là U-23 Thái Lan

(PLO)- WAFF không mời nhà vô địch U-23 Đông Nam Á là Việt Nam mà mời đội U-23 Thái Lan chỉ hạng ba...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Tây Á (WAFF) vừa mời đội U-23 Thái Lan tham dự giải quốc tế tám đội trẻ nhằm chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc ngày 15-4 tại Qatar, giải này cũng là vòng loại Olympic Paris.

U-23 Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á (Indonesia á quân, Thái Lan đồng ba), tuy nhiên WAFF không mời Việt Nam mà lại mời đội yếu Thái Lan.

Sritaro.jpg
HLV Issara Sritaro (phải) thiếu quân trụ cột do bận khoác áo tuyển Thái Lan đá với Hàn Quốc. Ảnh: B.P

Giải U-23 WAFF có tám đội tham dự tại TP Al Ahsa, Saudi Arabia từ ngày 20 đến 26-3. Giải có chủ nhà Saudi Arabia, Thái Lan, Hàn Quốc, Jordan, Iraq, UAE, Úc, Ai Cập.

HLV Issara Sritaro cho biết Thái Lan tham dự giải này thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị đá hai trận vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 ở bảng C gặp Hàn Quốc.

Tuy nhiên HLV Issara Srataro cũng cho rằng thiếu một số trụ cột sẽ là cơ hội cho những gương mặt khác có cơ hội thử lửa ở giải đấu chất lượng này.

U-23 Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á (Indonesia á quân, Thái Lan đồng ba), tuy nhiên WAFF không mời
U-23 Thái Lan thiếu lực lượng khi dự giải trẻ do LĐBĐ Tây Á mời. Ảnh: B.P

Trước đây Thái Lan từng giao mục tiêu cho thầy trò HLV Sritaro là tìm vé dự Olympic mùa hè tới tại Paris.

Tuy nhiên với trình độ của U-23 Thái Lan việc tìm vé dự Olympic Paris chẳng khác nào tìm kim đáy bể.

Với tuyển U-23 Việt Nam, trước khi tham dự vòng chung kết U-23 châu Á, đội chỉ có hai trận giao hữu lượt đi và về với U-23 Tajikistan vào ngày 20 và 23-3. Hai trận đấu này đội trẻ Việt Nam do trợ lý của HLV Troussier phụ trách dẫn dắt là ông ông Lahsen, còn HLV Troussier bận dẫn đội tuyển đá hai trận “bản lề” với Indonesia tại bảng F vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027.

Cũng giống như Asian Cup 2023 vừa qua, khu vực Đông Nam Á có bốn đội trẻ dự vòng chung kết U-23 châu Á gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia, trong đó Việt Nam cùng bảng D với Malaysia còn có thêm Kuwait và Uzbekistan.

HLV Juan Torres Garrido, người Tây Ban Nha của Malaysia đã xác định cạnh tranh chiếc vé thứ hai của bảng này với Việt Nam để vào tứ kết. Còn Uzbekistan thì quá mạnh.

Thái Lan ở bảng C cùng Saudi Arabia, Iraq và Tajikistan. Còn Indonesia ở bảng A cùng chủ nhà Qatar, Jordan và Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm